Đồng Tháp: Phải nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm

Toàn tỉnh Đồng Tháp phải tập trung và nỗ lực hết sức cho mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh 6 tháng cuối năm 2024 đạt 9,57%.
0:00 / 0:00
0:00
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 11/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17.

Hội nghị đã thảo luận dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 20 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đồng thời, thảo luận dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 42 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024.

Sáu tháng đầu năm 2024, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 5,93%, xếp thứ 38 cả nước và xếp thứ 7 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc mô hình "chi bộ 4 tốt", "đảng bộ cơ sở 4 tốt".

Đồng Tháp: Phải nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm ảnh 1
Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Về phát triển kinh tế-xã hội, các ngành hàng chủ lực như xoài, cá tra… đều có mức tăng trưởng khá, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng một số mặt hàng nông sản cả nước. Ngành nông nghiệp tỉnh đã đi trước một bước trong chuyển đổi số, nằm trong tốp đầu ở các tỉnh phía nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cho thấy các chỉ số về kinh tế có tăng trưởng nhưng chưa tạo được sự bứt phá và chưa đạt kỳ vọng năm 2024 (tăng trưởng 6 tháng là 5,93%/6,86%).

Công tác phân khai kế hoạch vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu 100%. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến nay thấp hơn so cùng kỳ. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội, nhất là tình hình tai nạn giao thông có xu hướng tăng.

Đồng Tháp: Phải nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm ảnh 2
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu 6 tháng cuối năm 2024, toàn tỉnh phải tập trung và nỗ lực hết sức cho mục tiêu tăng trưởng 6 tháng cuối năm đạt 9,57% (để cả năm 2024 đạt 8%).

Về một số kết quả chưa đạt như kế hoạch đề ra, bên cạnh nguyên nhân khách quan, đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng vẫn có tình trạng ít trao đổi với nhau, ít phổ biến cho nhau, hoặc văn bản chỉ đạo, văn bản trao đổi không rõ thông tin, không rõ về tiến độ và cơ chế kiểm tra giám sát…

Qua kết quả trên chỉ ra được những vấn đề không chỉ bất cập trong tham mưu mà còn trong vấn đề trách nhiệm lãnh đạo, điều hành. Qua đây, đề nghị lãnh đạo cấp ủy phải tự đặt yêu cầu cao hơn trong tiến độ công việc của mình.

Cho rằng người đứng đầu cấp ủy có vai trò đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu đối với các bí thư huyện ủy, thành ủy, trong công việc cần phải tập trung sâu hơn trong lãnh đạo, điều hành, định hướng, kiểm tra giám sát, thường xuyên làm việc với các sở, ngành, lãnh đạo ủy ban nhân dân để giải quyết những vấn đề khó, những vấn đề phát sinh. Qua đó, kịp thời tháo gỡ và chuyển động tốt trong công việc, mang lại hiệu quả cao.