Đồng Tháp: Địa phương và người dân bức xúc nhiều vị trí hư hỏng trên đường Đoàn Thị Nghiệp

Một số chỗ trên tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp khu vực từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 870 thuộc phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện tình trạng nhựa đường bong tróc, sụp lún… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nhựa mặt đường bong tróc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Nhựa mặt đường bong tróc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ghi nhận vào trưa 4/8, nhiều vị trí mặt đường Đoàn Thị Nghiệp xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt, khu vực mặt đường giao nhau giữa đường Đoàn Thị Nghiệp và Tỉnh lộ 870 bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ gà, lún thành đường dài.

Bà Nguyễn Thị Kim Ánh, ngụ Khu phố 8, phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: "Nhiều nơi trên tuyến đường này xuất hiện nhiều ổ gà, nhựa đường hư hỏng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đưa vào sử dụng khoảng 2 năm, tuyến đường đã xuống cấp và hư hỏng nặng. Một số người thấy vậy nên dùng các vật dụng che chắn để người tham gia giao thông tránh né. Chúng tôi rất mong ngành chức năng sớm sửa chữa lại để người tham gia giao thông yên tâm khi đi qua nơi đây”.

ndo_br_1785827053254-6092110705343943902-6092110705343943902-e491e55f7f0c79363d04738aa25196d6-5731-3403.jpg
Người dân dùng ghế che chắn ổ gà để người tham gia giao thông tránh né vị trí hư hỏng trên tuyến đường.

Cũng trên tuyến đường này, ông Hồ Thanh Nhân rất bức xúc: “Trời nắng thì mặt đường gồ ghề, trời mưa nước đọng thành vũng. Do mặt đường hư hỏng, nhiều người không dám chạy đúng phần đường hư mà phải lấn sang làn đường ngược chiều để tránh ổ gà, ổ voi. Xe máy, ô-tô đều phải né như vậy nên nguy cơ xảy ra va chạm với xe đi ngược chiều là rất lớn”.

Từ những kiến nghị của người dân và khảo sát thực tế, Ủy ban nhân dân phường Trung An đã có nhiều công văn gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 4 đề nghị sớm khắc phục hư hỏng tại đường Đoàn Thị Nghiệp đoạn từ đường Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 870.

ndo_br_1785827053414-6092110705343943902-6092110705343943902-097bc31d0d9e24e3b836521d4d623d7e-8031.jpg
Một vị trí bong tróc nhựa trên mặt đường.

Trước đó, ngày 2/6, Ủy ban nhân dân phường Trung An ban hành Công văn số 4595/UBND-VP gửi đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 4 đề nghị sớm khắc phục hư hỏng tại đường Đoàn Thị Nghiệp đoạn từ đường Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 870.

Trong đó, lãnh đạo phường Trung An nhấn mạnh: Qua kiểm tra, tuyến đường này chưa được khắc phục các hư hỏng, bong tróc. Đặc biệt, một số vị trí gợn sóng rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nắp hố ga gây tiếng ồn khi có phương tiện tham gia giao thông đi qua tại vị trí ngã tư đường Đoàn Thị Nghiệp giao với đường Phạm Hùng. Khi trời mưa, một số nơi thường xuyên xảy ra ngập, không thoát nước, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và mỹ quan đô thị.

ndo_br_1785829089512-2228385970719259065-6366402146493466895-050178f44f9f2018830a20d9fb603258-7916.jpg
Mặt đường xuống cấp trầm trọng.

Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường Đoàn Thị Nghiệp đoạn từ đường Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 870 được Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho (cũ) phê duyệt vào ngày 11/5/2021. Dự án có chiều dài hơn 2,1km, với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 4,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021-2023.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho (cũ). Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần công trình cầu phà Sài Gòn. Giá trị hợp đồng thi công là hơn 29,1 tỷ đồng.

Công trình được khởi công vào ngày 28/12/2021. Ngày 24/6/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho (cũ) ban hành quyết định phê duyệt phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án; theo đó, trong phạm vi giải phóng mặt bằng 8,5m để thực hiện công trình Nhà nước không bồi thường, hỗ trợ về đất mà chỉ bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời tài sản trên đất.

ndo_br_1785827053447-6092110705343943902-6092110705343943902-b2047e6003b3a23f18591895cc6044fc-7444.jpg
Một số vị trí đường đang trong tình trạng hư hỏng.

Do vướng công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã được chủ đầu tư thống nhất gia hạn nhiều lần. Dự án được đưa vào sử dụng tạm vào tháng 1/2025 nhưng chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng do chưa thi công xong.

Sau ngày 1/7/2025, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 tiếp nhận quản lý. Công tác giải phóng mặt bằng, hồ sơ được bàn giao cho Ủy ban nhân dân phường Trung An tiếp tục thực hiện.

Có thể bạn quan tâm