Tình huống giả định: Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22/7, tại Km1500, Quốc lộ X thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô-tô tải và xe khách 16 chỗ, kéo theo nhiều xe mô-tô bị liên đới.
Tại hiện trường, 3 người đi trên xe mô-tô tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương và không thể di chuyển được; xe khách 16 chỗ bị hỏng hệ thống cửa không thể giải cứu được nạn nhân bên trong.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát cơ động, Công an địa phương, lực lượng y tế và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, sơ cứu và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế điều trị.
Ngoài ra, công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường cũng được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc. Các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện đúng quy trình xử lý tình huống, sử dụng thành thạo trang thiết bị chuyên dụng để giải cứu người bị mắc kẹt, đồng thời phối hợp nhịp nhàng trong chỉ huy, thông tin liên lạc và bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Phát biểu tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong 7 tháng đầu năm 2026, địa phương xảy ra 312 vụ tai nạn giao thông, làm 256 người tử vong, bị thương 111 người.
Vì vậy, buổi diễn tập không phải để thực binh, mang tính biểu diễn mà là cuộc tổng duyệt nghiêm túc nhằm rèn luyện bản lĩnh, kỹ chiến thuật, nâng cao sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát điều tra, y tế cùng lực lượng địa phương.
Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên mong muốn, qua buổi diễn tập này, các cấp, các ngành và nhân dân sẽ thấu hiểu về hiểm họa tiềm ẩn từ tai nạn giao thông. Từ đó, ý thức chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông được nâng lên. Đồng thời, diễn tập còn là dịp kiểm tra năng lực chỉ huy, điều hành tại chỗ và tính cơ động sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng.