Đồng Nai trao Giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức lần thứ 5

NDO - Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức trao Giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức lần thứ 5 (giai đoạn 2015-2020) và Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Nhạc sĩ Trần Viết Bính đạt giải đặc biệt Giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức lần thứ 5.
Nhạc sĩ Trần Viết Bính đạt giải đặc biệt Giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức lần thứ 5.

Giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức lần thứ 5 xét và trao cho những công trình, tác phẩm được công bố từ đầu năm 2016 đến hết năm 2020.

Ban tổ chức đã tiếp nhận 322 tác phẩm, công trình của 88 tác giả và nhóm tác giả thuộc 10 loại hình văn học nghệ thuật. Kết quả, Ban Giám khảo đã chọn ra 49 tác giả, nhóm tác giả để trao giải. Trong đó, có 1 giải đặc biệt, 9 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 9 giải khuyến khích.

Đối với Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2022, Ban Tổ chức đã trao 6 giải A, 7 giải B, 9 giải C và 3 giải khuyến khích. Tổng giá trị của các giải thưởng trên là hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, Giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức nhằm ghi nhận những thành tựu trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tôn vinh những tác giả có tác phẩm đạt chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mong muốn, thời gian tới sẽ có nhiều hơn những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Tỉnh Đồng Nai sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để văn nghệ sĩ sáng tạo có những tác phẩm hay, lan tỏa đến công chúng.

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã trao tặng Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải đặc biệt và giải A giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức lần thứ 5 và giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2022.