Nghệ sĩ Nhân dân người H'Mông đầu tiên ở Lào Cai được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật

NDO - Ngày 27/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật cho gia đình cố Nghệ sĩ Nhân dân Lương Kim Vĩnh, dân tộc H'Mông. Đây là nghệ sĩ nhân dân đầu tiên của tỉnh Lào Cai được truy tặng Giải thưởng cao quý này.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường trao thưởng cho gia đình cố Nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường trao thưởng cho gia đình cố Nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã trao Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật cho thân nhân cố Nghệ sĩ Nhân dân Lương Kim Vĩnh.

Theo đó, căn cứ Quyết định 1163/QĐ-CTN về việc truy tặng “Giải thưởng Nhà nước”, cố Nghệ sĩ Nhân dân Lương Kim Vĩnh vinh dự được truy tặng giải thưởng cao quý này, vì đã có cụm tác phẩm xuất sắc về văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cụm tác phẩm của Nghệ sĩ Nhân dân Lương Kim Vĩnh được truy tặng “Giải thưởng Nhà nước”, gồm 3 bản nhạc: Đêm trăng bản Mèo, Phiên chợ Bắc Hà và Lào Cai mùa xuân.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trao số tiền theo quy định Nhà nước là 253,3 triệu đồng (bằng 170 lần mức lương cơ sở) cho gia đình cố Nghệ sĩ Nhân dân Lương Kim Vĩnh; đồng thời bày tỏ sự tôn trọng, tự hào vì những đóng góp to lớn của cố Nghệ sĩ Nhân dân Lương Kim Vĩnh cho nền văn học, nghệ thuật tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung.