Trước đây, tại ấp Đức Long 3, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, thường xảy ra trộm cắp, tệ nạn cờ bạc. Thế nhưng, trong hai năm qua, từ khi mô hình “Xóm đạo bình yên” đi vào hoạt động, an ninh trật tự khu dân cư đã chuyển biến tích cực. Dẫn chúng tôi tham quan xóm ấp, đồng chí Nguyễn Mạnh Tân, Bí thư Chi bộ ấp cho biết, đồng bào giáo dân đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do cấp ủy cơ sở phát động. Ấp có hơn 500 hộ dân, thì tới 99,2% số hộ theo đạo Công giáo. Bản thân đồng chí Bí thư Chi bộ cũng cùng tôn giáo cho nên việc tuyên truyền, vận động, triển khai các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước gặp nhiều thuận lợi, tranh thủ được sự ủng hộ của ban hành giáo và các vị linh mục nơi đây. Nhờ đó, xứ đạo toàn tòng chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, sớm đạt các tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2017, với thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm.
Theo đồng chí Lê Thành Chung, Bí thư Đảng ủy xã Gia Tân 2, Đảng bộ có 102 đảng viên thì hơn một nửa là người Công giáo. Hằng quý, Đảng ủy xã tổ chức gặp gỡ đảng viên là người Công giáo để nắm bắt tâm tư đồng bào, kịp thời lãnh đạo giải quyết những nguyện vọng, đề xuất chính đáng. Có thể nói, phương châm “sống tốt đời đẹp đạo” trong cộng đồng dân cư, cùng với sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy địa phương đã làm đổi thay mạnh mẽ diện mạo ấp, xã. Đồng chí Nguyễn Huy Du, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thống Nhất chia sẻ: Để nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường luân chuyển cán bộ huyện về giữ chức vụ chủ chốt cấp ủy, chính quyền ở tất cả các xã. Song song đó, những cán bộ trẻ từ xã được đưa lên công tác tại các phòng, ban chuyên môn của huyện để đào tạo và rèn luyện. Qua đó, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ cơ sở chuyển biến rõ rệt.
Đảng bộ TP Biên Hòa có đông đảng viên nhất trong số các đơn vị trực thuộc Đảng bộ tỉnh Đồng Nai với gần 19 nghìn đồng chí đang tham gia sinh hoạt. Đồng chí Lâm Tấn Khải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết, hằng năm, đảng bộ thành phố được giao chỉ tiêu phát triển đảng viên khá cao. Để bảo đảm số lượng phát triển theo chỉ tiêu cũng như chất lượng đảng viên, các cấp ủy trực thuộc tích cực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, đồng thời quan tâm sâu sát tới từng cơ sở; trong đó chú trọng quan tâm phát triển đảng viên trong giới công nhân lao động, giáo viên, sinh viên, đồng bào có đạo. Nhờ sự chủ động của từng cấp ủy cơ sở mà Đảng bộ thành phố nhiều năm liên tục hoàn thành chỉ tiêu. Năm 2017, có 690 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng; năm 2018, tuy khó khăn về nguồn phát triển Đảng nhưng đơn vị vẫn bồi dưỡng, kết nạp được 600 đảng viên. Không chỉ riêng TP Biên Hòa, nhiều đơn vị khác cũng rất tích cực thực hiện công tác này. Kết quả là từ năm 2008 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh Đồng Nai kết nạp được hơn 35 nghìn đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên gần 80 nghìn người.
Cùng với các giải pháp nêu trên, Tỉnh ủy Đồng Nai rất chú ý các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng ấp, khu phố giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Định, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, Đảng ủy Khối đã hướng dẫn các chi bộ sinh hoạt chuyên đề hằng quý. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ chú trọng hoạt động tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hình thức sinh hoạt chi bộ trực tuyến cũng thường xuyên được đổi mới nội dung, hình thức, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Từng chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Hà Quang Cường, Bí thư chi bộ KP3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa cho biết, chi bộ có tới 248 đảng viên cho nên để bảo đảm nền nếp sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao cũng như thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, cấp ủy chú ý chọn các chủ đề mà người dân quan tâm hoặc những vụ việc nổi cộm mới xảy ra để các đảng viên cùng thảo luận, đưa ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết tình hình. Chẳng hạn, buổi sinh hoạt chi bộ tháng 12-2018 tập trung bàn những vấn đề về an ninh - trật tự cuối năm, phòng, chống dịch sốt xuất huyết bùng phát… Tỉnh ủy cũng chỉ đạo công khai kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm để các tổ chức đảng ghi nhận những ý kiến góp ý giúp cho việc nhận định, đánh giá từng cá nhân được sát, ngăn ngừa biểu hiện suy thoái và ngăn chặn những vi phạm, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
Bên cạnh chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ đảng viên, Tỉnh ủy Đồng Nai thường xuyên quan tâm sắp xếp lại mô hình tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp đặc điểm từng đơn vị. Trước đây, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 93 tổ chức cơ sở đảng, sau khi kiện toàn sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng ở các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, nay giảm còn 76 đầu mối. Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh giảm từ 141 đầu mối xuống 91 sau khi sắp xếp tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp theo mô hình công ty - công ty con. Quá trình sắp xếp tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan khối Đảng, mặt trận, đoàn thể và khối nhà nước huyện thành đảng bộ khối trực thuộc huyện ủy, đã giảm còn 714 thay vì 955 tổ chức cơ sở đảng trước đây. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiến hành giải thể 14 tổ chức cơ sở đảng thuộc ngành bưu điện, viễn thông, đưa về sinh hoạt ở Đảng bộ cơ sở bưu điện và viễn thông tỉnh. Công tác củng cố, chấn chỉnh, sắp xếp lại đã mang đến sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, các cấp ủy trong tỉnh còn rất nhiều việc phải làm, trước mắt là đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; tích cực khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ. Thời gian tới, Đảng bộ tỉnh phân công đảng viên trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để mối quan hệ giữa Đảng với dân ngày càng bền chặt.