Đồng hồ Ngày tận thế nhích thêm hai phút bởi biến đổi khí hậu

NDĐT - Ngày 22-1, Đồng hồ Ngày tận thế nhích thêm hai phút do biến đổi khí hậu và vũ khí hạt nhân. Chưa bao giờ kim phút lại ở gần 0 giờ như vậy, kể từ khi Chiến tranh lạnh xảy ra.

Ngày 22-1, ông Kennette Bennedict, Giám đốc điều hành Tập san Nhà khoa học nguyên tử (thuộc Đại học Chicago, Mỹ) thông báo: “Chiếc đồng hồ này đã nhích thêm hai phút, tức là thế giới chỉ còn cách ngày tận thế ba phút”. Sự điều chỉnh xảy ra sau khi các nhà khoa học cảnh báo tình trạng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu lần thứ hai, từ năm 2012.

Lần thay đổi gần đây nhất của Đồng hồ Ngày tận thế là vào năm 2012, cũng do biến đổi khí hậu. Khi đó, kim chỉ phút cách mốc nửa đêm năm phút.

Ngày 15-1, các nhà khoa học cho biết, 2014 là năm nóng nhất trong 130 năm qua. Thế kỷ 21 đã chứng kiến chín trong mười năm nóng kỷ lục của trái đất. Tuy nhiên, vấn đề nguy hiểm nhất lại nằm ở việc nhiều nhà lãnh đạo chưa nhận thức đúng đắn và hành động kịp thời để ngăn chặn biến đổi khí hậu.

“Khí nhà kính là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Lượng khí nhà kính từ năm 2000 đến nay nhiều hơn lượng khí nhà kính trong 30 năm cuối của thế kỷ 20”, ông Richard Somerville, chuyên gia nghiên cứu của Viện Hải dương học Scripps (Mỹ) nói.

Trong khi đó, tham vọng giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và hạn chế vũ khí hạt nhân của các chính phủ dường như đang dần dần giảm xuống. Các lò hạt nhân và chương trình vũ khí ngày càng được mở rộng từ năm 2009.

Năm 1947, Tập san Nhà khoa học nguyên tử đã sáng tạo Đồng hồ Ngày tận thế nhằm đưa ra cảnh báo về mức độ đe dọa của Chiến tranh lạnh. Kim phút của chiếc đồng hồ có tính biểu tượng này càng đến gần mốc 0 giờ đồng nghĩa với việc thế giới càng tiến gần tới ngày tận thế. Ngày nay, Đồng hồ Ngày tận thế được dùng để cảnh báo mối đe dọa từ vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí công nghệ cao hay biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm