Tạo động lực vươn khơi, bám biển, giữ gìn biển đảo

NDO - Lễ hội Văn hóa-Thể thao miền biển huyện Thăng Bình năm 2023 mang ý nghĩa hết sức sâu sắc và là dịp giao lưu văn hóa, thể thao nhằm tạo động lực vươn khơi, kiên cường bám biển để sản xuất và giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…
0:00 / 0:00
0:00
Hội trại của 4 xã ven biển huyện Thăng Bình.
Hội trại của 4 xã ven biển huyện Thăng Bình.

Trong 3 ngày (từ 31/3-2/4) tại biển Cửa Khe thôn Duy Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) diễn ra Lễ hội Văn hóa-Thể thao miền biển huyện Thăng Bình năm 2023.

Đây là sự kiện văn hóa, thể thao mang đậm nét đặc trưng của vùng biển được Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình tổ chức nhân Kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ về thăm Làng cá (31/3/1959-31/3/2023), 64 năm Ngày truyền thống ngành Thủy Sản (1/4/1959-1/4/2023) và 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023).

Tạo động lực vươn khơi, bám biển, giữ gìn biển đảo ảnh 1

Đông đảo cán bộ, người dân và du khách dự khai mạc Lễ hội.

Tại lễ hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như: Các hoạt động Hội trại của 4 xã ven biển, các giải đấu thể thao mang đậm nét đặc trưng của vùng biển, trưng bày các sản phẩm OCOP, lễ cầu ngư, hát bả trạo.

Tạo động lực vươn khơi, bám biển, giữ gìn biển đảo ảnh 2

Tổ chức trình diễn khinh khí cầu trên bãi biển Cửa Khe.

Điểm nổi bật tại lễ hội lần này là trình diễn khinh khí cầu, một hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn huyện Thăng Bình và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Quê hương biển gọi” do các doanh nghiệp và Hội đồng hương Thăng Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình Võ Văn Hùng cho biết, các hoạt động tại lần này nhằm tiếp nối và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của ông cha, giới thiệu và quảng bá sâu rộng hình ảnh về vùng đất và con người vùng biển Thăng Bình được hình thành, bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc và những giá trị văn hóa đặc sắc của những làng chài ven biển.

Đây là lễ hội mang ý nghĩa hết sức sâu sắc, cũng là ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao của nhân dân các xã vùng biển trong huyện chuẩn bị cho một vụ mùa ra khơi mới đầy hứa hẹn.

Với chủ đề Thăng Bình-khát vọng vươn khơi, Lễ hội lần này được kỳ vọng không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, thưởng thức những chương trình, nội dung đặc sắc mà cũng là dịp để nhân dân các xã ven biển gắn chặt thêm tình đoàn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất và sinh hoạt cộng đồng.

Qua đó, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương, tạo ra sự gần gũi, gắn bó và tin cậy trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt trong chương trình lễ hội có nội dung Lễ cầu ngư, hát bả trạo do nhân dân thôn Duy Hà, xã Bình Dương và những nghệ nhân của huyện thực hiện.

Đây là hoạt động đặc sắc mang đậm văn hóa tâm linh vùng biển, cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang để ngư dân có thêm động lực vươn khơi, kiên cường bám biển để sản xuất và giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Đồng thời qua đó, huyện Thăng Bình sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo tồn, phát triển các lễ hội truyền thống gắn với chiến lược phát triển du lịch trong thời kỳ hội nhập và phát triển.