Ảnh hưởng đối với trẻ em trong cuộc khủng hoảng giáo dục toàn cầu do đại dịch Covid-19

Ảnh hưởng đối với trẻ em trong cuộc khủng hoảng giáo dục toàn cầu do đại dịch Covid-19

Việc đóng cửa trường học trong đại dịch Covid-19 đã tước đi cơ hội học tập của hàng trăm triệu trẻ em toàn cầu, gây tổn hại đến các cơ hội việc làm và sinh kế trong tương lai của các em. Thời điểm thế giới đánh dấu 2 năm kể từ ngày Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, nhiều trẻ em có nguy cơ không bao giờ được quay lại lớp học.

Một nữ bệnh nhân Covid-19 đã hoàn toàn hồi phục đang hiến huyết tương tại bệnh viện. Ảnh: Reuters

Thế giới có hơn 16 triệu bệnh nhân Covid-19 hồi phục, Mỹ cấp phép điều trị bằng huyết tương

Theo số liệu trang Worldometers, tính đến 10 giờ ngày 24-8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 16 triệu ca mắc Covid-19 đã hoàn toàn bình phục. Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, đã chính thức cấp phép cho các bác sĩ sử dụng huyết tương từ bệnh nhân hồi phục như một phương pháp điều trị đại dịch.