Bạc Liêu: Nhiều trường học trực tuyến vì nhiều giáo viên, học sinh là F0

NDO -

Do số ca nhiễm Covid-19 tăng cao đột biến, nhất là đối với học sinh, giáo viên, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) buộc phải cho một số trường học chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3/3.

Trường THCS Võ Thị Sáu đóng cửa vì nhiều giáo viên, học sinh mắc Covid-19. Ảnh chụp trưa 3/3. (Ảnh: Trọng Duy)
Trường THCS Võ Thị Sáu đóng cửa vì nhiều giáo viên, học sinh mắc Covid-19. Ảnh chụp trưa 3/3. (Ảnh: Trọng Duy)

Trước đó, ngày 2/3, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu đã có văn bản chính thức cho phép các trường trong thành phố chuyển sang dạy trực tuyến. Cụ thể như Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, Tiểu học Trần Phú, THCS Trần Huỳnh, THCS Võ Thị Sáu…

Đáng lưu ý, Sở Giáo dục-Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu cho biết, chỉ sau gần hai tuần tiến hành học trực tiếp, số liệu thống kê chưa đầy đủ, đến nay toàn ngành có 828 giáo viên, học sinh mắc Covid-19. Trong đó có gần 120 giáo viên, hơn 700 học sinh các cấp. Hiện toàn tỉnh còn hơn 100 giáo viên, gần 700 học sinh các cấp đang được điều trị bệnh Covid-19. Đáng lưu ý, có ngày toàn tỉnh phát hiện gần 60 giáo viên, hơn 220 học sinh dương tính với virus SARS-CoV-2, chủ yếu do do tự test nhanh tại nhà.

Trước tình hình nêu trên, nhiều bậc phụ huynh và giáo viên, học sinh trong tỉnh hiện rất băn khoăn, lo lắng. Nhiều ý kiến cho rằng, chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh, nhất là lãnh đạo các Sở Y tế, Giáo dục-Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu cần theo dõi sát tình hình, kịp thời có các biện pháp linh hoạt, không nên chủ quan, lơ là dẫn đến nhiều giáo viên, học sinh mắc Covid-19, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sinh hoạt…