Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết các hộ nghèo tại Bạc Liêu

NDO - Nhân dịp Xuân mới Quý Mão 2023 đang về, chiều 11/1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến dự, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại Chương trình Tết nhân ái lần thứ I - Xuân Quý Mão 2023 diễn ra ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu).
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết các gia đình khó khăn tại Bạc Liêu.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết các gia đình khó khăn tại Bạc Liêu.

Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tỉnh Bạc Liêu tổ chức. Cùng dự Chương trình Tết Nhân ái có Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng. Các đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu tham dự.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam năm mới sức khỏe, đón Tết Nguyên đán đầm ấm, hạnh phúc, sum vầy. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho người nghèo để vui xuân, đón Tết;

Vận động thêm nhiều phần quà để bảo đảm tất cả người nghèo đều có quà Tết; hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo thoát nghèo bền vững; quan tâm đầu tư cho giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự để người dân yên tâm lao động sản xuất, vui xuân, đón tết trên tinh thần an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết các hộ nghèo tại Bạc Liêu ảnh 1

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết các gia đình khó khăn tại Bạc Liêu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bạc Liêu phấn đấu, quyết tâm để đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa trong năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng, trong đó có 10 suất quà cho gia đình chính sách, 20 suất cho hộ nghèo và 20 suất cho nạn nhân chất độc da cam vui xuân, đón tết.

Đặc biệt, Chương trình Tết nhân ái tại xã Hưng Hội diễn ra với các hoạt động như: chợ nhân ái, gói 250 đòn bánh tét, gian hàng 0 đồng, cắt tóc miễn phí. Gian hàng 0 đồng sẽ phát tặng 250 suất quà là nhu yếu phẩm (1 triệu đồng/phần), trao 384 chiếc áo cho trẻ em…

Đây là hoạt động cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với những hộ nghèo khó, góp phần giúp các gia đình vui Xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi.