Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà tại Bắc Giang

NDO - Ngày 30/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Giang nhân dịp đón Tết Nguyên đán 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, chiến sĩ lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn tại Sư đoàn 3, huyện Lạng Giang. (Ảnh: Duy Linh)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, chiến sĩ lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn tại Sư đoàn 3, huyện Lạng Giang. (Ảnh: Duy Linh)

Tại Sư đoàn 3, Quân khu 1, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 30 suất quà cho hộ người có công, hộ nghèo và 20 suất quà cho chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đã tới thăm, động viên và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang (LGG); thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Tuyên, sinh năm 1937, ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà tại Bắc Giang ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đồng Thị Tuyên tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang. (Ảnh: Duy Linh)

Tại các nơi tới thăm, tặng quà, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách cũng như tình hình lao động, sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết an toàn, tiết kiệm; tiếp tục huy động mọi nguồn lực quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để nhân dân vui xuân, đón Tết an khang, thịnh vượng.

Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang về công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán cho nhân dân trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Bắc Giang trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà tại Bắc Giang ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi công nhân tại Công ty May Bắc Giang. (Ảnh: Duy Linh)

Tỉnh Bắc Giang đã tập trung thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, mục tiêu kinh tế của tỉnh, duy trì đà phục hồi mạnh mẽ trong điều kiện khó khăn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm ước đạt 19,3%, gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước, cao nhất từ trước đến nay. Quy mô GRDP tiếp tục được mở rộng, ước đạt 155,6 nghìn tỷ đồng, vươn lên đứng thứ 13 toàn quốc và đứng đầu các tỉnh Trung du, miền núi phía bắc; đời sống nhân dân nhiều mặt được nâng lên...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Bắc Giang giữ vững tăng trưởng kinh tế, góp phần cùng cả nước giữ tăng trưởng, ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến chính sách cho hộ nghèo, hướng dẫn hộ nghèo sản xuất kinh doanh, thoát nghèo. Tăng cường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn, bình yên cho cuộc sống của người dân.

Đồng chí chúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang đạt được nhiều thành tích mới, an khang thịnh vượng.