Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao quà Tết Giáp Thìn tại Hậu Giang

NDO - Chiều 22/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến dự Chương trình trao tặng quà Tết Giáp Thìn năm 2024 cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho gia đình chính sách.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho gia đình chính sách.

Hơn 500 phần quà, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng được trao tặng cho các đối tượng trên. Đây là Chương trình của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức vận động xã hội hóa, nhằm mang đến niềm vui đón Tết với bà con có hoàn cảnh khó khăn của Hậu Giang.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Đảng, Nhà nước gửi đến bà con lời chúc Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được năm 2023 của Hậu Giang trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là huy động nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo tốt công tác an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao quà Tết Giáp Thìn tại Hậu Giang ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho hộ nghèo tại Hậu Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu tỉnh Hậu Giang tiếp tục thực hiện tốt theo tinh thần Chỉ thị 26 của Ban Bí thư về chăm lo, tổ chức cho người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm. Chỉ đạo các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tổ chức, nhân rộng mô hình Chương trình trao tặng quà Tết Giáp Thìn năm 2024, với phương châm “bất kỳ hộ khó khăn nào cũng đều có quà Tết để đón Xuân”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hậu Giang tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, một lòng cùng xây dựng Hậu Giang phát triển mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đặc biệt là quan tâm chăm lo tốt hơn nữa gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.