Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer

Chiều 2/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường Trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Hòa thượng Đào Như, Viện trưởng Học viện Phật giáo giáo Nam tông Khmer nhân dịp năm mới 2023.
Phó Chủ tịch Thường Trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Hòa thượng Đào Như, Viện trưởng Học viện Phật giáo giáo Nam tông Khmer nhân dịp năm mới 2023.

Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức trong Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước, cùng đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, an lành, đầm ấm và hạnh phúc.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thông tin về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 với mức tăng trưởng cao; vui mừng nhận thấy đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer không ngừng được nâng cao.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố Cần Thơ luôn gắn bó mật thiết, tạo điều kiện để Học viện Phật giáo Nam tông Khmer phát huy hiệu quả vai trò là một cơ sở giáo dục đáp ứng nguyện vọng của chư tăng Phật tử, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục để ngày càng có nhiều con em người đồng bào dân tộc vào làm việc ở các cơ quan của chính quyền các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào nhiều hơn nữa, có kế hoạch thăm hỏi, động viên, kịp thời giúp đỡ các hộ Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trọn vẹn Tết Chôl Chnăm Thmây trong không khí yên vui, đầm ấm, để không một người dân, một gia đình đồng bào Khmer nào không có Tết. Các vị chư tăng, tăng sinh, đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc, đồng lòng chung sức, vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững….

Dịp này, đồng chí Trần Trần Thanh Mẫn tặng 52 phần quà cho người uy tín tiêu biểu là người dân tộc Khmer thành phố Cần Thơ.