Đồng chí Trần Công Khánh đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2027

NDO - Sau hai ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức bế mạc.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Trung ương đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027.
Bí thư Trung ương đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành tỉnh đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 30 thành viên. Đồng chí Trần Công Khánh, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn, đã được bầu Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long; đồng chí Mai Thanh Hồ và đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn tái cử Phó Bí thư.

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Vĩnh Long đã thực hiện, đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu chủ yếu. Với những kết quả nổi bật đó là: 100% cán bộ đoàn, 100% đoàn viên được học tập quán triệt các Nghị quyết; 81,76% thanh niên được tuyên truyền phổ biến về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 107/107 xã, phường, thị trấn có mô hình cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến, qua đó có 654 thanh niên tiến bộ.

Đoàn các cấp tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện được hơn 3.500 công trình thanh niên, phối hợp vận động xây dựng 9 cầu giao thông nông thôn, làm mới 15km đường đan, xây mới và sửa chữa 325 căn nhà nhân ái cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên khó khăn về nhà ở.

Các tổ chức Đoàn được củng cố, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoạt động đúng chức năng, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào hành động cách mạng của thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị vững mạnh; từ thực tiễn các phong trào, đã có gần 3.500 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…

Đồng chí Trần Công Khánh đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1

Đại hội ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, đề nghị Ban Chấp hành khóa mới và cơ sở đoàn các cấp tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, tuyệt đối không được chủ quan, không để bị động, bất ngờ.

Đến chúc mừng Đại hội và phát biểu, Bí thư Trung ương đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, kiểm điểm những mặt tồn tại, hạn chế của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Vĩnh Long khóa 10.

Đồng chí Trần Công Khánh đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 2
Quang cảnh Đại hội.

Bí thư Trung ương đoàn tin tưởng Đại hội và Ban Chấp hành khóa 11 sẽ có những giải pháp cụ thể khắc phục trong nhiệm kỳ mới, đồng thời, đề nghị Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết và toàn diện của đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long để nghiên cứu thảo luận đề ra những giải pháp, đề án, chương trình phù hợp bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết Đại hội và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới.