Thanh niên "xứ Mường" đoàn kết, sáng tạo, phát triển

NDO - Trong 2 ngày 12 và 13/10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2022-2027). 239 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 43 nghìn đoàn viên trong tỉnh tham dự đại hội.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và Trung ương đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và Trung ương đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII diễn ra với tinh thần “Khát vọng-Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”. Những quyết định của Đại hội thể hiện cho ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Hòa Bình cùng nhau thi đua rèn đức, luyện tài, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ra sức học tập, lao động, đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại hội xác định rõ 2 khâu đột phá chiến lược trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Hòa Bình, gồm: Đoàn Thanh niên tỉnh Hòa Bình xung kích đi đầu trong ứng dụng chuyển đổi số; hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và xây dựng Đoàn vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư.

Tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long biểu dương những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh, những kết quả đã đạt được khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Thanh niên "xứ Mường" đoàn kết, sáng tạo, phát triển ảnh 1

Các đại biểu dự Đại hội.

Các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đặc biệt tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng đi sâu vào đời sống lao động, học tập, công tác của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, nhân ái, giữ gìn bản sắc văn hóa; khơi dậy đam mê, hoài bão, khát khao cháy bỏng được tận hiến, vì cuộc sống cộng đồng, ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp trong mỗi bạn trẻ; quan tâm nâng cao sức khỏe thể chất, trọng tâm là tầm vóc và thể trạng cho thanh niên, nhất là thanh niên vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 33 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình khóa XVI được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị cũng bầu hai Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình khóa XVII, gồm Hoàng Đức Minh và Nguyễn Duy Tư.