Đồng bộ các giải pháp đưa người nghiện đi cai

Sau một thời gian ra quân truy quét tệ nạn xã hội, tình hình tệ nạn xã hội, người nghiện ma túy lang thang đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để giữ được những kết quả lâu dài, các cơ quan chức năng, quận, huyện cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ, khoa học các giải pháp trong quá trình triển khai.

Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra người nghiện ma túy Ảnh: TUẤN HƯNG
Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra người nghiện ma túy Ảnh: TUẤN HƯNG

Đã thôi nơm nớp

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, sau một tuần ra quân các lực lượng chức năng đã kiểm tra, thử ma túy và đưa vào các trung tâm xã hội hơn 700 người. Sự thấp thỏm, lo lắng của người dân đối với các con nghiện phần nào được giải tỏa.Hiện nay, hai trung tâm xã hội là Bình Triệu và Nhị Xuân đã sẵn sàng tiếp nhận các con nghiện lang thang.

Tại quận 12, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 352 đối tượng, phát hiện 190 đối tượng có sử dụng ma túy.Ngay sau đó, quận đã triển khai ngay việc đưa 152 đối tượng này vào trung tâm tiếp nhận xã hội Nhị Xuân. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 12 Nguyễn Thanh Tùng, do giáp ranh nhiều quận, huyện nên tình hình tội phạm ma túy ở đây luôn diễn biến phức tạp. Thống kê cho thấy, có đến hơn 52% đối tượng tội phạm là từ các địa phương ngoại tỉnh, còn người địa phương chiếm hơn 19%. Những ngày qua, các lực lượng chức năng của quận đã quyết liệt rà soát, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác nắm tình hình để triệt xóa các tụ điểm phức tạp như: cầu vượt An Sương, ngã tư Ga, cầu Võng; phối hợp giải quyết tình hình tệ nạn xã hội, mại dâm tại địa bàn giáp ranh,…

Công tác quản lý người chưa đi cai như thành phố đang làm là rất hữu hiệu, song đối với việc quản lý, tiếp cận cũng như tạo vốn, công việc cho những người sau cai trở về địa phương lại đang rất yếu và thiếu đồng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 12 Lý Minh Phúc.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, ngụ tại đường Cầu Tre, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (gần cầu vượt An Sương) phấn khởi: “Thời gian qua, chúng tôi luôn nơm nớp lo bị người nghiện tấn công để xin tiền chích hút. Nhưng mấy ngày nay, tình hình đã đỡ hẳn. Hy vọng, sự bình yên sẽ giữ được lâu dài chứ không phải được ít bữa rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy”.

Tương tự, tại quận 8, sau một tuần triển khai các kế hoạch của thành phố, quận đã lập hồ sơ đưa 176 đối tượng vào các trung tâm xã hội. Quận xác định, đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách từ nay đến trước Tết Nguyên đán nên đã huy động tất cả các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cùng tham gia công tác đấu tranh tội phạm, phòng chống ma túy.

Tiếp tục gỡ vướng

Việc đưa người nghiện ma túy vào các trung tâm tiếp nhận xã hội đã giải quyết được rất nhiều vấn đề, quan trọng nhất là hạn chế tình trạng người nghiện lang thang gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, còn nhiều việc phải gỡ vướng.

Bí thư Quận ủy quận 8 Nguyễn Hồ Hải cho biết: Những hoạt động mà quận đã thực hiện rất tốt. Nhưng, những phát sinh cũng khiến chúng tôi chưa thật sự yên tâm. Các con nghiện lên cơn, hành động thiếu kiềm chế trong quá trình bị tạm giữ qua đêm tại trụ sở, sẽ rất nguy hiểm cho các cán bộ trực. Hoạt động cai nghiện tại cộng đồng cũng đang khó thực hiện khi đội ngũ bác sĩ chuyên trách thiếu, để đào tạo cần phải có thời gian.

Các cơ quan, đoàn thể chưa thể hiện hết vai trò, trách nhiệm trong quá trình tiếp cận và hỗ trợ các đối tượng sau cai. Trong khi đó, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ “nhạy cảm” chưa được quản lý chặt chẽ sẽ là môi trường thuận lợi để các tệ nạn xã hội phát sinh.

Tại hội nghị triển khai thực hiện các biện pháp tổng hợp đối với người nghiện ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy ngày 8-12 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng, nhấn mạnh: Hiện, các văn bản, chỉ thị, kết luận, đề án, nghị quyết liên quan về ma túy, người nghiện ma túy… đã có, vấn đề là các cơ quan chức năng, các địa phương triển khai các giải pháp thế nào để quản lý, chấn chỉnh tình trạng người nghiện lang thang đang khiến người dân thành phố đang rất lo lắng.

Đối với các trung tâm, thời gian tới sẽ tiếp nhận liên tiếp số lượng người nghiện lớn, nhưng các đơn vị phải bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực để đáp ứng được công tác này. Các hoạt động khác như tuyên truyền, hướng dẫn phải đồng bộ giữa các đơn vị để phấn đấu từ nay đến đến đầu năm 2015, các ngày lễ lớn, các năm tiếp theo, thành phố sẽ kiểm soát được ma túy cũng như các vấn đề khác liên quan…

Có thể bạn quan tâm