Thành tích trên thuộc về nữ đô vật nổi danh Nguyễn Thị Lua. Cô đã lọt vào chung kết hạng 53kg tự do nữ nhưng đáng tiếc để thua nữ vận động viên Xeuchun Hong (Trung Quốc) nên chỉ có vị trí thứ nhì chung cuộc. Đây là tấm huy chương bạc đầu tiên của Nguyễn Thị Lụa ở một giải vô địch vật châu Á. Năm 2010, Lụa có huy chương tại giải vô địch châu Á nhưng chỉ là tấm huy chương đồng.
Người từng đoạt huy chương bạc cho đội vật Việt Nam tại giải vô địch châu Á năm ngoái là Vũ Thị Hằng (48kg) đã thi đấu không thành công trong năm nay. Cô bị loại sau khi thua Anna Iwamure (Nhật Bản) ở tứ kết.
Giải năm nay, đội vật Việt Nam đăng ký mười một vận động viên thi đấu gồm Tạ Hồng Tuấn, Nguyễn Thế Anh, Bùi Tuấn Anh, Cấn Tất Dự (vật tự do nam) và Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng, Phạm Thị Huế, Phạm Thị Loan, Nguyễn Thị Vinh, Lý Thị Hiền, Trần Thị Hương (vật tự do nữ). Các tuyển thủ nam đều sớm bị loại trong các nội dung thi đấu. Về nữ, ngoài chiếc huy chương bạc của Nguyễn Thị Lụa, chúng ta đã có cơ hội để đoạt thêm hai tấm huy chương đồng nữa. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Vinh (60kg) và Lý Thị Hiền (63kg) để thua trong các trận tranh huy chương đồng.
Sau giải vô địch châu Á 2014, một số vận động viên của đội vật nữ được đi CHDCND Triều Tiên tập huấn dài hạn chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á 17-2014 (ASIAD 17).