Ngày thi đấu thứ 14 Olympic Tokyo 2020

Đội tuyển bóng đá nữ Canada lần đầu lên ngôi hậu

Đội tuyển bóng đá nữ Canada đã kết thúc hành trình đầy quả cảm khi vượt qua đội Thụy Điển bằng loạt đá luân lưu cân não ở trận chung kết bóng đá nữ, lần đầu đoạt ngôi vô địch Thế vận hội. Đội tuyển Olympic Mexico giành Huy chương đồng (HCĐ) bóng đá nam với chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Olympic Nhật Bản.

Đội tuyển bóng đá nữ Canada trong trận đấu lên ngôi vô địch Olympic Tokyo 2020. Ảnh: IOC
Đội tuyển bóng đá nữ Canada trong trận đấu lên ngôi vô địch Olympic Tokyo 2020. Ảnh: IOC

Cùng giành thêm được hai Huy chương vàng (HCV), đoàn Trung Quốc tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng huy chương và vẫn giữ được khoảng cách năm HCV so với đoàn Mỹ xếp thứ hai. Đoàn Anh cũng có thêm hai HCV, trở lại tốp năm đoàn dẫn đầu ở vị trí thứ tư.

Trận chung kết bóng đá nữ hôm qua đã phải lùi giờ thi đấu từ buổi sáng xuống buổi tối do nhiệt độ mùa hè tại thủ đô Tokyo lên tới 400C. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời không thể bằng không khí nóng bỏng trận quyết đấu giữa đội tuyển nữ Thụy Điển và đội tuyển nữ Canada.

Vượt qua hai đội mạnh là Brazil và Mỹ ở vòng tứ kết và bán kết, các nữ tuyển thủ Canada đầy hưng phấn và tự tin đối đầu đội bóng đương kim á quân Olympic 2016. Thế trận khá cân bằng trong khoảng thời gian đầu hiệp một, hai đội "ăn miếng, trả miếng" liên tục, nhưng về nửa cuối hiệp đấu, các cầu thủ Thụy Điển tăng tốc với nhiều pha vây hãm khung thành đối phương. Lối chơi phòng ngự chặt và chờ đợi cơ hội phản công chỉ giúp Canada giữ vững được mành lưới trong khoảng hai phần ba hiệp một và phải nhận bàn thua ở phút thứ 34. Canada chơi khởi sắc hơn khi bước sang hiệp hai, gây nhiều lúng túng cho hàng thủ của Thụy Điển. Trong một pha đột phá vào vòng cấm, các hậu vệ Thụy Điển đã phạm sai lầm, Canada cân bằng tỷ số trên chấm phạt đền 11 m.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi, hai đội phải bước vào hai hiệp đấu phụ. Canada đẩy cao đội hình tiến công và phần nào gây được sức ép về phía khung thành thủ môn Lindahl trong hiệp phụ thứ nhất, song chưa đủ để họ có được bàn thắng. Sang hiệp phụ thứ hai, HLV Peter Gerhardsson có những thay đổi tăng cường sức mạnh cho hàng công Thụy Điển. Tận dụng chiều cao và khả năng chơi bóng bổng, họ liên tục có những đường chuyền vào khu vực cấm để các tiền đạo bật cao đánh đầu, trong khi Canada cũng đáp trả bằng những đường phản công tốc độ.

Giữ nguyên tỷ số hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, hai đội bước vào loạt đá luân lưu phân định thắng thua. Sự xuất sắc của thủ môn Stephanie Labbe đã giúp đội tuyển nữ Canada giành chiến thắng 3-2 để đổi mầu tấm HCĐ từ năm 2012 và đoạt ngôi vô địch bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.

* Thất bại tại vòng bán kết bóng đá nam, cả hai đội tuyển Olympic Mexico và Nhật Bản đều quyết tâm có được một tấm HCĐ trong trận đấu chiều 6/8. Đây cũng là cơ hội để đội bóng khu vực Concacaf châu Mỹ đòi món nợ thua 1-2 trước đội chủ nhà ở vòng bảng. Hai đội đều tung vào sân đội hình mạnh nhất. Khác với cuộc đối đầu ở vòng bảng, hàng phòng ngự của Nhật Bản chơi khá chệch choạc khiến Mexico kiểm soát được thế trận và sớm có bàn thắng trên chấm đá phạt 11 m. Mexico tiếp tục có thêm bàn thắng thứ hai ngay trong hiệp một và chọc thủng lưới Nhật Bản lần thứ ba trong hiệp hai. Nhật Bản chỉ kịp ghi được bàn thắng danh dự, tỷ số chung cuộc 3-1 mang lại cho Mexico tấm HCĐ.

* Đoàn Trung Quốc vẫn duy trì thành tích dẫn đầu với 36 HCV khi thắng dễ ở môn bóng bàn và nỗ lực đáng ghi nhận của VĐV điền kinh Liu Shiying. Với những VĐV đang đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc đã không gặp nhiều khó khăn để thắng 3-0 trước đội Đức trong trận chung kết cuối cùng của môn bóng bàn tại Thế vận hội để giành HCV thứ tư. VĐV Liu Shiying giành HCV cho đội tuyển điền kinh Trung Quốc nội dung ném lao nữ với thành tích 66 m34, hơn gần 2 m so với VĐV giành HCB.

Đoàn Mỹ cũng giành thêm hai HCV ở nội dung bóng chuyền bãi biển nữ trong trận chung kết gặp đội Australia với chiến thắng 2-0 và đô vật người Mỹ Steveson Gable Dan thắng điểm 10-8 trước Geno của Hy Lạp.

Đoàn thể thao Anh đã vươn lên vị trí thứ tư, đẩy Australia xuống vị trí thứ sáu sau khi giành thêm hai HCV. VĐV Kate French phá kỷ lục Olympic nội dung năm môn phối hợp nữ gồm bơi, đấu kiếm, nhảy ngựa, bắn súng và chạy, với 1.385 điểm, phá sâu kỷ lục cũ (1.372 điểm) do VĐV Chloe Esposito của Australia xác lập tại Olympic Rio 2016. Tấm HCV còn lại ở nội dung đua xe đạp nữ cự ly 30 km (120 vòng đua trong sân) do công của hai tay đua Archibald Katie/Kenny Laura. Họ giành điểm số áp đảo 78 điểm so với 35 điểm của Đan Mạch, đội nhận HCB.

Môn điền kinh tại Thế vận hội có thêm tám bộ huy chương được trao song chỉ có một kỷ lục Olympic thuộc về VĐV Kipyegon Faith (Kenya) ở nội dung chạy 1.500 m nữ. VĐV 27 tuổi này giành HCV sau 3 phút 53 giây 11 (kỷ lục cũ là 3 phút 53 giây 96).

Trên sàn đấu boxing, đoàn thể thao Cuba tiếp tục thể hiện ưu thế vượt trội. Tay đấm Cruz Julio thắng áp đảo với tỷ số 5-0 trước Muslim của Nga (trung lập) trong trận tranh HCV hạng 81 - 91 kg nam. Như vậy các võ sĩ của Cuba đã giành 3/5 HCV của môn boxing.

Bảng xếp hạng thành tích huy chương (nhóm 5 đoàn dẫn đầu)

STT Đoàn thể thao HCV HCB HCĐ Tổng cộng
1 Trung Quốc 36 26 17 79
2 Mỹ 31 36 31 98
3 Nhật Bản 24 11 16 51
4 Anh 18 20 20 58
5 Nga (trung lập) 17 23 22 62