Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: Bước sang năm thứ 30 tổ chức, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân chơi quan trọng, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng bóng đá trẻ trên cả nước.
Trong suốt chặng đường ba thập kỷ, giải đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, người hâm mộ và đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.
Với thông điệp “Chắp cánh tài năng tương lai”, từ năm 2003, Công ty Yamaha Motor Việt Nam đã đồng hành cùng giải đấu thông qua nhiều hoạt động tài trợ thiết thực.
Từ sân chơi này, nhiều cầu thủ đã trưởng thành và khẳng định tên tuổi trong màu áo các đội tuyển quốc gia như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Nguyễn Công Phương… Qua đó cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác đào tạo, phát triển bóng đá trẻ tại Việt Nam.
Năm 2026, giải đấu tiếp tục nhận được sự đồng hành của Công ty Yamaha Motor Việt Nam với quy mô ngày càng mở rộng. Theo kế hoạch, Giải bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2/6 đến 14/7/2026, quy tụ 47 đội bóng đến từ 23 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Vòng loại của giải được tổ chức tại 3 khu vực gồm Đắk Lắk (từ 2/6 đến 16/6), Hải Phòng (từ 6/6 đến 18/6) và Quảng Ngãi (từ 10/6 đến 22/6). Kết thúc vòng loại, 16 đội bóng xuất sắc nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết, diễn ra tại thành phố Hải Phòng từ ngày 30/6 đến 14/7/2026.
Giải đấu năm nay tiếp tục được tổ chức bài bản với hệ thống giải thưởng đa dạng, bao gồm các danh hiệu tập thể như vô địch, á quân, đồng hạng ba và giải phong cách; cùng các giải cá nhân như cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và đội hình tiêu biểu của vòng chung kết.
Việc duy trì và phát triển Giải bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của bóng đá trẻ mà còn lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao trong lứa tuổi học sinh trên toàn quốc. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam trong tương lai.