Đổi mới ở Trúc Lâu

Nơi đây, từng là tụ điểm mất an ninh trật tự, do tập trung đông người đến khai thác tìm đá hồng ngọc. Các thửa ruộng trồng lúa bị đào sâu cả chục mét, máy bơm nước đãi tìm đá quý làm ngầu đục cả dòng suối, đời sống người dân bị đảo lộn… Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, được người dân đồng thuận, đến nay xã Trúc Lâu hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
Sản xuất hạt thảm từ gỗ bồ đề tại xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên (Yên Bái).
Sản xuất hạt thảm từ gỗ bồ đề tại xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên (Yên Bái).

Nằm trên trục Quốc lộ 70, nối Phú Thọ đi Lào Cai, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên (Yên Bái) có đông đồng bào Tày sinh sống, thuộc diện dân “vén hồ” từ các xã Tân Thành, Hợp Thành, Đồng Tâm, từ trước năm 1969 phải di dời nhường đất cho công trình thủy điện Thác Bà đến tái định cư (ba xã này hiện bị xóa tên trên bản đồ do nằm sâu dưới mốc nước hồ Thác Bà).

Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Trung Tâm Sầm Ngọc Hùng cho hay, 170 hộ dân của thôn đồng thuận chung sức xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, đó là xây dựng 1,2 km đường điện thắp sáng đường quê; hoàn thành hội trường thôn rộng đủ sức chứa 200 người họp; xây dựng và duy trì tốt tổ tự quản về an ninh trật tự; lập mới ba đội bóng chuyền, một đội dân vũ do chi hội phụ nữ phụ trách.

Hiện nay địa phương vận động được gần 100 hộ dân sống ven Quốc lộ 70, đăng ký hợp đồng với hợp tác xã thu gom rác thải sinh hoạt. Người dân trong thôn định kỳ vào ngày 20 hằng tháng phát dọn, thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm… Đây là chuyển biến rõ nét nhất làm động lực lan tỏa để năm thôn còn lại trong xã học tập, làm theo.

Anh Nông Văn Điệp, là một thanh niên tích cực làm giàu ngay trên quê hương, chuyên sản xuất hạt thảm từ gỗ bồ đề. Anh Điệp cho biết từ nguồn vốn vay ưu đãi 60 triệu đồng, anh mua năm máy dập và một máy cắt gỗ, tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động nông nhàn, tạo sản phẩm là các hạt chuyên làm thảm gỗ, rèm hạt. Nhờ chăm chỉ lao động và mở rộng đầu ra cho sản phẩm, vừa tiêu thụ gỗ rừng trồng trong khu vực, anh Điệp đã có của ăn của để.

Tại thôn Nà Hiên, gia đình chị Nguyễn Thị Hồi có nhà ở khang trang, tiện nghi đầy đủ, nhờ hiệu quả kinh tế từ cây quế hằng năm thu về hơn 500 triệu đồng. Hiện, gia đình phát triển thêm vườn ươm quế giống với quy mô hàng vạn cây mỗi năm để cung cấp cho thị trường. Chị Hồi chia sẻ, từ khi phát triển vườn ươm quế, thu nhập của gia đình đã khá hơn rất nhiều. Thời gian tới, sẽ mở rộng quy mô vườn ươm để đáp ứng nhu cầu quế giống của người dân địa phương và vùng lân cận.

Thôn Nà Hiên được biết đến là một trong những thôn đi đầu của xã Trúc Lâu về phát triển cây quế và toàn thôn hiện có khoảng 240 ha quế, hộ nhiều có cả chục héc-ta quế. Từ việc phát triển quế, đời sống của nhiều hộ đã đổi thay. Nhiều ngôi nhà xây khang trang trị giá hơn tỷ đồng mọc lên ngay giữa vùng quê miền núi chính là minh chứng cho giá trị kinh tế của cây quế đem lại đối với người dân nơi đây.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phạm Minh Phong đánh giá, người dân xã Trúc Lâu canh tác 100 ha lúa hai vụ, ngoài ra làm kinh tế đồi rừng (677 ha rừng sản xuất, gần 920 ha rừng phòng hộ được giao khoán cho bốn cộng đồng thôn). Dưới tán rừng có hơn 5.000 con gia súc được chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nhờ đó cuộc sống được cải thiện rõ nét.

Từ việc thành lập mới chi bộ quân sự xã, các thành viên phối hợp với công an xã, kiểm lâm địa bàn tiến hành tuần tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Năm 2023, xã đã vận động nhân dân giao nộp năm súng tự chế, phát hiện một vụ xâm hại rừng phòng hộ đầu nguồn nước, nhờ duy trì mô hình “An toàn về an ninh trật tự” tại sáu thôn, cùng trạm y tế xã và trường học, người dân cùng nhau bảo vệ tài sản và phòng chống cháy, nổ, đời sống người dân ngày một khởi sắc, góp phần xây dựng nông thôn mới ở vùng nông thôn miền núi Lục Yên.

Có thể bạn quan tâm