Đổi mới, nâng cao hiệu quả cơ quan xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt

Ngày 5/1, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Agritrade) tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ liên quan.

Nông sản, thực phẩm Việt tham dự Hội chợ quốc tế ngày càng phổ biến. (Ảnh: T.T)
Nông sản, thực phẩm Việt tham dự Hội chợ quốc tế ngày càng phổ biến. (Ảnh: T.T)

Tại sự kiện, ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp đã thông báo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp do Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ký ban hành, chính thức có hiệu lực từ 1/1/2026.

Quyết định nêu rõ, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Viet Nam Trade Promotion Center for Agriculture and Environment (Agritrade), là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; thông tin, truyền thông, dự báo thị trường; tư vấn, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), dịch vụ du lịch nông thôn, sản phẩm kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; tham gia đào tạo, tập huấn, tư vấn khởi nghiệp, phát triển thương hiệu nông sản; chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế về xúc tiến thương mại; kinh doanh và cung cấp dịch vụ về xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật.

Quyết định quy định rõ 10 nhiệm vụ, quyền hạn cơ bản của trung tâm gồm: tham mưu, đề xuất chiến lược, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hằng năm về phát triển thị trường và xúc tiến thương mại ngành nông nghiệp và môi trường, tổ chức các hội chợ, không gian trải nghiệm, trưng bày, triển lãm trong và ngoài nước giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề Việt Nam, các sản phẩm đặc sản vùng miền, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến, các sản phẩm kinh tế xanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động kết nối, giao thương, phát triển thị trường sản phẩm nông sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), sản phẩm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn giữa nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu, tổ chức thương mại trong nước, quốc tế và người tiêu dùng theo quy định của pháp luật;

Tổ chức, hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp ngành nông nghiệp và môi trường đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ triển lãm, diễn đàn đầu tư trong nước và nước ngoài; các đoàn doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến thương mại nước ngoài vào Việt Nam theo quy định của pháp luật; thúc đẩy kết nối chuỗi giá trị ngành hàng nông sản với thị trường tiêu thụ; xây dựng Atlas điện tử (về vùng sản xuất, mùa vụ, chứng chỉ chất lượng, danh sách các doanh nghiệp/chủ thể…);

Thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng nông nghiệp bền vững, gắn tăng trưởng xanh với bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn cho doanh nghiệp nông nghiệp về việc áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn, chứng nhận về môi trường (ISO 14001, Net Zero, tín chỉ Carbon...) nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu…

ndo_br_agritrade3.jpg
Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp công bố các Quyết định. (Ảnh: BẢO THẮNG).

Cũng dịp này, Ban Tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm tài nguyên và môi trường làm Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp nhấn mạnh, năm 2025 ghi dấu ấn lớn của ngành nông nghiệp, trong đó đặc biệt ấn tượng với con số xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 70,09 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra. Trong kết quả đó, trung tâm tự hào góp phần trong công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nhất là với một số mặt hàng chủ lực như: trái cây, cà-phê, lúa…

ndo_br_agritrade1.jpg
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Nguyễn Minh Tiến phát biểu. (Ảnh: HNV)

Bước sang giai đoạn mới 2026-2030 với nhiều thách thức nhưng cũng tràn đầy cơ hội, trung tâm quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết chung sức, tự tin bước vào kỷ nguyên mới, khẩn trương bắt tay triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản cũng như các nhiệm vụ mới được phân công, chấp nhận rủi ro thách thức để bứt phá, thực sự phát huy vai trò là cơ quan “trực chiến” trong xúc tiến thương mại nông nghiệp, góp phần quảng bá rộng rãi nông sản Việt cả trong và ngoài nước.

Cũng theo ông Tiến, trong bối cảnh vinh dự được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới theo quyết định ở trên, hoạt động của Trung tâm không còn giới hạn trong xúc tiến nông sản, sản phẩm OCOP hay du lịch nông thôn như trước đây, mà đã được mở rộng sang lĩnh vực xúc tiến các sản phẩm và dịch vụ về môi trường, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đây là những nội dung mới, có tính đột phá, thể hiện rất rõ định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

“Bước sang năm 2026 và những năm tiếp theo, với khung chức năng, nhiệm vụ được mở rộng, trung tâm có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh việc tạo ra các giá trị gia tăng mới, mở rộng dư địa phát triển không chỉ về thị trường và giá trị xuất khẩu, mà còn về sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ cho ngành nông nghiệp và môi trường. Đặc biệt, với mục tiêu chiến lược xuất khẩu đạt 100 tỷ USD mà Đảng và Nhà nước đề ra, công tác xúc tiến thương mại không những không thể thu hẹp, mà cần được nhấn mạnh và đẩy mạnh hơn nữa”, Giám đốc Nguyễn Minh Tiến nói.

ndo_br_agritrade2.jpg
Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Căn cứ quyết định, trung tâm gồm 6 đơn vị cơ sở, đó là: Văn phòng; Phòng Tổ chức sự kiện và Dịch vụ; Phòng Phát triển mỗi xã một sản phẩm và Kinh tế xanh; Phòng Hợp tác quốc tế và Phát triển thị trường; Phòng Dữ liệu thị trường và Chuyển đổi số; Phòng Truyền thông và Tư vấn.

Trong đó, Phòng Dữ liệu thị trường và Chuyển đổi số được thành lập mới nhằm bám sát tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về việc coi dữ liệu là một loại tài nguyên quan trọng. Thông qua việc thu thập, phân tích và khai thác hiệu quả dữ liệu, thông tin thị trường, trung tâm hướng tới tạo thêm dư địa tăng trưởng mới cho công tác xúc tiến thương mại trong giai đoạn 5 năm tới.

Bên cạnh đó, cơ cấu chuyên môn cũng được điều chỉnh theo hướng mở rộng nội hàm hoạt động. Từ trọng tâm xúc tiến sản phẩm OCOP trước đây, Trung tâm đã bổ sung và nâng tầm thành Phòng OCOP và Kinh tế xanh. Đây được xác định là điểm nhấn quan trọng nhằm tăng cường xúc tiến các sản phẩm, dịch vụ môi trường, sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với xu thế phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm