Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho biết, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 43 bài tham luận của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các viện, đơn vị trực thuộc; Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; Bảo tàng Hồ Chí Minh; các cơ quan, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường đại học, doanh nghiệp của thành phố, trong đó có các địa phương, đơn vị vinh dự được đón Bác về thăm.
Tại hội thảo, có 11 tham luận của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo và đại diện cơ sở, qua đó đã làm sáng tỏ thêm tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm nước Pháp năm 1946 và sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng.
Các tham luận đã khái quát thành một hệ giá trị bền vững: Lấy dân làm gốc, đoàn kết gắn với kỷ luật và trách nhiệm, lao động, thi đua gắn với sáng tạo và phát huy lợi thế, cán bộ gần dân, sát thực tiễn, dám chịu trách nhiệm, phát triển gắn với bảo vệ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
Hội thảo đã chỉ ra một mạch phát triển xuyên suốt của thành phố Hải Phòng đó là: Từ niềm tin của Bác về “thành phố gương mẫu” năm 1946, đến lá cờ “Trung dũng-Quyết thắng” Người tặng quân và dân thành phố năm 1968, hiện nay là nhiệm vụ đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho thành phố.
Trải qua 80 năm, những lời căn dặn của Người vẫn còn nguyên giá trị, là cơ sở để hoạch định chính sách và là nguồn động lực tinh thần to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng.
Hội thảo cũng chỉ ra những hạn chế, đề xuất nhiều định hướng, giải pháp có giá trị lý luận và thực tiễn nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đã xác định.
Đồng chí Nguyễn Quang Phúc khẳng định, kết quả hội thảo góp phần để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục khắc ghi, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh, biến di sản của Người thành động lực, khát vọng và hành động, xây dựng Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.