Doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu đầu tư vào tỉnh Sóc Trăng

NDO - Ngày 20/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phối hợp Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp gỡ giữa doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp Sóc Trăng.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi gặp.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi gặp.

Tham dự buổi gặp gỡ, có ông Wei Huaxiang (Ngụy Hoa Tường), Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng hơn 50 doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc và lãnh đạo cùng một số doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sóc Trăng đang hội tụ nhiều lợi thế cạnh tranh, điều kiện thuận lợi để thu hút, triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Với 72km bờ biển, Sóc Trăng có tiềm năng phát triển kinh tế biển và ven biển. Quy mô nền kinh tế (GRDP) của tỉnh hiện nay khoảng 3 tỷ USD. Khu vực I chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, chiếm 41%, khu vực II chiếm 15%, khu vực III chiếm 40%. Tỉnh đang tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp với động lực chính là Cảng biển nước sâu Trần Đề.

Doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu đầu tư vào tỉnh Sóc Trăng ảnh 2

Quang cảnh buổi gặp gỡ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho rằng, chuyến thăm của Tổng lãnh sự cùng các doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu, tham gia đầu tư tại Sóc Trăng mở ra cơ hội hợp tác mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ hàng hóa nông sản của Sóc Trăng đến thị trường Trung Quốc.

Doanh nghiệp hai bên đã có cơ hội tiếp xúc, trao đổi ý kiến và thảo luận về những vấn đề quan trọng trong quá trình hợp tác kinh doanh. Tạo cơ hội để các doanh nghiệp Sóc Trăng học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội phát triển với đối tác mới - các doanh nghiệp Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình đã gắn kết hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc với tỉnh Sóc Trăng, giữa doanh nghiệp Trung Quốc với doanh nghiệp Sóc Trăng. Qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã có nhiều truyền thống tốt đẹp sau hơn 15 năm xác lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.