Doanh nghiệp, doanh nhân đi tiên phong trợ giúp hộ nghèo

Tại Hội nghị biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của Thủ đô và Phát động tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo" năm 2015 tổ chức vào tối 13-10 vừa qua, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã nêu bật vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Hằng năm, các doanh nghiệp đóng góp 60% tổng thu ngân sách của địa phương; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn hai triệu lao động; sức cạnh tranh, thương hiệu ngày càng được nâng cao, khẳng định vị thế, uy tín trên mọi ngành nghề, lĩnh vực ở trong nước và quốc tế; đi tiên phong trong các hoạt động từ thiện, bảo đảm an sinh xã hội... Ngay tại buổi lễ, sau lời phát động tháng cao điểm “Ngày vì người ngh&egrav

Thời gian qua, các tổ chức và cá nhân, mà nòng cốt là các doanh nghiệp, doanh nhân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của thành phố hơn 50 tỷ đồng. Nhờ đó, thành phố đã hỗ trợ hộ nghèo xây mới 807 nhà đoàn kết, sửa chữa 506 nhà xuống cấp, hư hỏng; hỗ trợ 3.689 hộ nghèo về giống, vốn, vật tư sản xuất; hỗ trợ 5.140 hộ nghèo khám, chữa bệnh; hỗ trợ 13.503 con hộ nghèo đi học; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khác cho các hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết… Tuy nhiên, thành phố hiện còn 34.409 hộ nghèo và 44.639 hộ cận nghèo. Năm tới, các tiêu chí nghèo mới được xác định theo hướng đa chiều, có cả những yếu tố thụ hưởng về giáo dục, y tế, văn hóa, cho nên tỷ lệ hộ nghèo của thành phố có khả năng lên 7 đến 8%. Vì vậy, trong thời gian tới, việc tập trung tổ chức chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả cho các hộ nghèo là rất cần thiết.

Phát huy thành quả trong việc trợ giúp người nghèo thời gian qua, các doanh nghiệp, doanh nhân cần quan tâm hơn nữa đến chính sách, hoạt động nhằm giảm hộ nghèo của thành phố. Cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất, tùy đặc điểm, điều kiện, trong từng dự án đầu tư, phương hướng, phương án sản xuất, kinh doanh, mỗi doanh nghiệp có thể tính đến việc hỗ trợ người nghèo về đào tạo nghề, sử dụng lao động, giải quyết việc làm, xây dựng hạ tầng, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, gia công, đặt hàng, tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với MTTQ, chính quyền, đoàn thể các cấp, tùy khả năng, thế mạnh, tham gia các dự án, công trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm các tiêu chí, tạo điều kiện giảm hộ nghèo. Qua đó, giúp những hộ nghèo, chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn có thêm nguồn lực, môi trường, tự lực phấn đấu thoát nghèo. Doanh nghiệp cần phân công, bố trí người có tâm huyết, nhiệt tình, hiểu biết chính sách, công tác giảm nghèo để tham gia hoạt động trong lĩnh vực này, tham mưu hiệu quả, thiết thực cho lãnh đạo trong việc trợ giúp người nghèo. Các doanh nghiệp cần chia sẻ thông tin, hiểu biết, hợp tác với nhau, phát huy ưu thế về sản phẩm, công nghệ, thiết bị, sản xuất, dịch vụ… có những dự án, phương án giúp hộ nghèo thoát nghèo đạt hiệu quả cao nhất. Mặc khác, thành phố cần tiếp tục có những chính sách mới thích hợp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư về nông thôn, vùng trung du, miền núi, vùng sâu, vùng xa, phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần hỗ trợ giảm nghèo. Trong đó có những ưu đãi về thuế, vốn vay, giao đất, giải quyết thủ tục hành chính… và những chính sách về thành lập, hoạt động của doanh nghiệp xã hội.

Có thể bạn quan tâm