Doanh nghiệp bán lẻ mở rộng mạng lưới phân phối

Mặc dù bức tranh kinh tế nói chung và sức mua nói riêng vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tích cực, nhưng với tầm nhìn dài hạn, các doanh nghiệp (DN) bán lẻ ở TP Hồ Chí Minh và nước ngoài vẫn đẩy mạnh việc phát triển mạng lưới phân phối để đón đầu những cơ hội trong thời gian tới...

Một trung tâm thương mại và giải trí mới đi vào hoạt động ở quận Tân Bình.
Một trung tâm thương mại và giải trí mới đi vào hoạt động ở quận Tân Bình.

Chạy đua mở điểm bán

Giữa tháng 7 vừa qua, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) đã đưa vào hoạt động cửa hàng thực phẩm tiện lợi SATRAFoods thứ 40 ở đường Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7. Như vậy, trong vòng hơn một năm qua, SATRA đã mở được 40 cửa hàng SATRAFoods và SATRA đặt mục tiêu sẽ sở hữu 50 cửa hàng SATRAFoods trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vào cuối năm nay. Dự kiến, đến năm 2015, sẽ có thêm 50 cửa hàng tương tự. Theo lãnh đạo SATRA, việc phát triển mô hình chuỗi cửa hàng SATRAFoods nhằm giúp người tiêu dùng gia tăng hơn nữa mức độ nhận biết đối với thương hiệu SATRA, đưa SATRA trở nên gần gũi hơn với người tiêu dùng...

Trong năm nay, nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam là Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) sẽ mở thêm một trung tâm thương mại Sense City, tám siêu thị Co.opmart mới và khoảng 20 cửa hàng Co.op Food. Mới đây, Saigon Co.op đã khởi công xây dựng Trung tâm thương mại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Ðác Nông. Dự kiến, trung tâm thương mại này sẽ bắt đầu hoạt động vào dịp 30-4-2015 và là trung tâm mua sắm lớn nhất tỉnh Ðác Nông với tổng diện tích kinh doanh khoảng 4.500 m2.

Các DN bán lẻ nước ngoài cũng đang ráo riết mở rộng điểm phân phối. Sau khi đưa vào hoạt động Trung tâm mua sắm Aeon - Tân Phú Celadon (đầu năm 2014), Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) đã bổ sung 43,3 triệu USD vào nguồn vốn đầu tư nhằm thực hiện các dự án kinh doanh tại thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung. DN này còn chuẩn bị thực hiện dự án thứ tư tại Việt Nam và là dự án thứ hai tại thành phố là Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Tân tại Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La (quận Bình Tân). Dự án này đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, có tổng vốn đầu tư gần 129 triệu USD, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 4,6 ha...

Marks & Spencer, DN bán lẻ nổi tiếng ở Vương quốc Anh, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động một cửa hàng mua sắm đầu tiên tại Việt Nam ở trung tâm thương mại Vincom Center (quận 1) trong vài tháng tới. Tập đoàn Central (Thái-lan) thì sẽ mở một điểm mua sắm với tổng diện tích hơn 10 nghìn m2 tại Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (quận 7) vào cuối năm nay.

Ðể xâm nhập thị trường bán lẻ thành phố, Mapletree (thương hiệu đầu tư tài chính và bất động sản hàng đầu Xin-ga-po) đã liên kết với Saigon Co.op xây dựng Trung tâm Thương mại SC Vivo City trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) với vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD. Dự kiến, trung tâm này sẽ hoàn thành vào quý II-2015, nhưng đến nay đã có 13 nhà bán lẻ lớn ký kết thỏa thuận thuê với diện tích thuê đạt khoảng 52% trong tổng diện tích cho thuê lên đến 41 nghìn m2 của SC Vivo City.

Cạnh tranh ngày càng quyết liệt

Theo thống kê của UBND thành phố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn trong sáu tháng đầu năm nay đạt khoảng 312.147 tỷ đồng, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2013 và tăng 7,7% nếu loại trừ yếu tố biến động giá. Ðây được xem là tỷ lệ tăng trưởng khả quan trong bối cảnh chung hiện nay.

Theo đánh giá của một số tổ chức nghiên cứu thị trường, công suất và giá thuê mặt bằng bán lẻ ở thành phố trong quý II-2014 đều tăng nhẹ. Bên cạnh đó, diện tích mặt bằng bán lẻ ở các quận ngoại thành, quận có tốc độ đô thị hóa cao đang tăng nhanh và chiếm tỷ trọng cao hơn khu vực nội thành. Ðây là xu hướng mới nhưng cũng dễ hiểu khi mật độ dân số và thu nhập của người dân ở khu vực ngoại thành ngày càng tăng nhanh, cùng với đó là xu hướng thích mua sắm và giải trí ở những kênh hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích...

Theo Chủ tịch HÐQT Saigon Co.op Nguyễn Ngọc Hòa, cuộc cạnh tranh hiện nay giữa các nhà bán lẻ đang diễn ra rất quyết liệt, không chỉ trong việc mở rộng mạng lưới mà còn trong việc đa dạng mô hình kinh doanh để khai thác mọi phân khúc khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và phong phú của người tiêu dùng. Ðây là dư địa phát triển cho các DN bán lẻ.

Áp lực cạnh tranh để tồn tại của các DN bán lẻ trong nước sẽ càng tăng lên khi "sân chơi" ngày càng được mở rộng. Theo quy định của WTO, Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ vào tháng 1-2015; dự kiến vào cuối năm nay, Hiệp định Thương mại Tự do với EU sẽ có hiệu lực. Cùng với đó, theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, từ năm 2015, 10 nghìn mặt hàng ở các nước ASEAN sẽ được giảm mức thuế nhập khẩu còn 0% khi vào Việt Nam. Ðây sẽ là điều kiện thuận lợi cho các nhà bán lẻ quốc tế và hàng hóa xâm nhập thị trường Việt Nam. Vì vậy, thành phố đang "tiếp nhận" ngày càng nhiều những điểm kinh doanh của những thương hiệu bán lẻ quốc tế như: Lotte, Parkson, Family Mart, Ministop, Circle K, Starbucks, Dairy Queen, McDonald's... Những thương hiệu bán lẻ này đều nhanh chóng gia tăng điểm bán ở thành phố trong thời gian ngắn...

Thực tế này báo hiệu cuộc cạnh tranh ở thị trường bán lẻ thành phố sẽ ngày càng quyết liệt và thành phố sẽ có thêm nhiều trung tâm thương mại, siêu thị với những phong cách mua sắm và giải trí hiện đại...

Có thể bạn quan tâm