Đoàn đại biểu Việt Nam dự Diễn đàn An ninh - Tình báo Nghị viện lần thứ 18

NDO -

Chiều 6/9 (giờ Việt Nam), tại TP Budapest, Quốc hội (QH) Hungary tổ chức Diễn đàn An ninh - Tình báo Nghị viện lần thứ 18 theo hình thức trực tuyến. Đoàn đại biểu QH Việt Nam do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch QH, làm Trưởng Đoàn, tham gia Diễn đàn từ đầu cầu Hà Nội. 

Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn, dự Diễn đàn theo hình thức trực tuyến.
Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn, dự Diễn đàn theo hình thức trực tuyến.

Việc tham dự Diễn đàn của QH Việt Nam nhằm khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam theo định hướng chủ động, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. 

Đồng thời, thể hiện sự ủng hộ về mặt chính trị của Việt Nam đối với Hungary, cụ thể hơn là sự ủng hộ của QH Việt Nam với QH Hungary trong đăng cai tổ chức Diễn đàn, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, trong cuộc hội đàm trực tuyến giữa Chủ tịch QH Vương Đình Huệ và Chủ tịch QH Hungary László Kovér, hai bên đã nhất trí về tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa hai QH nói riêng, hai nước nói chung; quyết tâm của các nhà lãnh đạo mỗi nước trong thúc đẩy, nâng quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hungary lên tầm cao mới.

Ngoài ra, hai bên cũng chia sẻ quan điểm về sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế thời gian qua; đồng tình cho rằng, hai QH cần tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, giám sát và tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương.

Nội dung của Diễn đàn An ninh - Tình báo Nghị viện lần thứ 18 tập trung vào một số vấn đề chính: Rủi ro và thách thức của tiền số; Tăng cường hợp tác nghị viện; Nguy cơ từ việc sử dụng vũ khí sinh học; Nạn buôn bán người và tín dụng đen; Thực trạng về lạm dụng phát triển kinh tế toàn cầu; Rủi ro trong sử dụng trí tuệ nhân tạo và những vấn đề về luật pháp liên quan; Tín dụng đen và các giải pháp phần mềm; Thương mại bất hợp pháp, rửa tiền...

Diễn đàn An ninh - Tình báo Nghị viện là sáng kiến của Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Robert Pittenger, nhằm trao đổi kiến thức chuyên gia, xây dựng quan hệ hợp tác giữa các nghị sĩ và quan chức chỉnh phủ trên thế giới, hướng tới tăng cường sự hiểu biết về các mối đe dọa toàn cầu của chủ nghĩa khủng bố.

Trong giai đoạn 2014-2019, Diễn đàn đã được tổ chức 17 lần tại nhiều nơi khác nhau (Hoa Kỳ, Áo, Đức, Pháp, Argentina, Paraguay…), với sự tham dự của hơn 1.700 nghị sĩ, quan chức chính phủ từ 96 quốc gia trên thế giới.