#Quốc hội Việt Nam

196 kết quả

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Văn Chúc)
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường tham dự IPU-152, thăm chính thức Cộng hòa Italia

Tối 10/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; đồng thời tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia từ ngày 11-17/4.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang.
Chính trị

Tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-152 tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến công tác.

Podcast Đối thoại chính sách: Đại biểu trẻ – kỳ vọng tạo động lực đổi mới Quốc hội khóa XVI
Quốc hội Việt Nam

Podcast Đối thoại chính sách: Đại biểu trẻ – kỳ vọng tạo động lực đổi mới Quốc hội khóa XVI

Trong chuỗi đối thoại chính sách do Báo Nhân Dân tổ chức, bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh: Quốc hội khóa XVI ghi nhận sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng đại biểu trẻ.

Podcast Đối thoại chính sách: Từ lá phiếu cử tri đến yêu cầu hành động của Quốc hội khóa XVI
Quốc hội Việt Nam

Podcast Đối thoại chính sách: Từ lá phiếu cử tri đến yêu cầu hành động của Quốc hội khóa XVI

Tại đối thoại chính sách do Báo Nhân Dân tổ chức, bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, nhiều nơi gần 100% cho thấy sự đồng thuận và niềm tin sâu sắc của nhân dân.

Ông Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Tài chính của Quốc hội.
Đối thoại chính sách

80 năm Quốc hội Việt Nam-Dấu ấn đổi mới tư duy và chính sách phát triển kinh tế

Quốc hội Việt Nam, với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, không chỉ thực hiện chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước, mà còn là diễn đàn quan trọng để tham vấn định hướng chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững và công bằng xã hội.

Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (1889-1955)
80 năm Quốc hội

Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (1889-1955)

Từ một vị quan thanh liêm của triều đình phong kiến đến Trưởng Ban Thường trực Quốc hội khóa I, cụ Bùi Bằng Đoàn đã trọn đời cống hiến vì nước, vì dân. Đồng hành cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng kháng chiến cam go, cụ để lại dấu ấn sâu đậm trong xây dựng Nhà nước và Quốc hội non trẻ của nước Việt Nam độc lập.

Quang cảnh tọa đàm.
Tin tức

Vai trò của chương trình hành động trong hoạt động của đại biểu dân cử

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân phải trở thành “kim chỉ nam” của đại biểu dân cử tại nghị trường. Mỗi cam kết được thực hiện bằng trách nhiệm, bản lĩnh và những quyết sách trí tuệ sẽ bồi đắp niềm tin của cử tri, góp phần xây dựng các cơ quan dân cử ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc.
Tin chung

Cần Thơ chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031, thời gian qua, công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai đồng bộ, chủ động với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu. (Ảnh: DUY LINH)
Ảnh

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với các Ủy ban của Quốc hội

Sáng 24/2, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, 22 Hùng Vương, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thăm, làm việc với các Ủy ban: Văn hóa và Xã hội; Công tác đại biểu; Dân nguyện và Giám sát, Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Khoa học, Công nghệ và Môi trường về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Bài 5: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 2013 đến năm 2025
Cơ cấu tổ chức

Bài 5: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 2013 đến năm 2025

Giai đoạn 2013-2025 đánh dấu bước phát triển mạnh của Quốc hội Việt Nam trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 được ban hành, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được đẩy mạnh, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992
Cơ cấu tổ chức

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Thành công của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta

Chiều nay 26/1, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kết thúc rất tốt đẹp, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: BẢO LONG)
Multimedia

[Ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng 6/1, tại Hội trường Diên Hồng, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Cùng với quá trình hoàn thiện về chức năng lập pháp và giám sát, phương thức điều hành nghị viện của Quốc hội Việt Nam cũng có những bước đổi mới quan trọng, thích ứng với yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh khoa học-công nghệ phát triển nhanh và mạnh mẽ. (Ảnh: DUY LINH)
Quốc hội Việt Nam

Quốc hội Việt Nam - Hành trình tiếp nối giữa truyền thống và đổi mới

Nhìn lại 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng đổi mới và trưởng thành cùng dân tộc. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, Quốc hội đều thích ứng với yêu cầu của đất nước, từng bước hoàn thiện về tổ chức, phương thức hoạt động và chất lượng quyết sách nhằm đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.