Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy nhiều nạn nhân vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

NDO - Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam và Pakistan đã sử dụng camera, tìm thấy 3 thi thể nạn nhân trong đống đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu hộ của Việt Nam và Pakistan phối hợp cứu nạn. (Ảnh: Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)
Lực lượng cứu hộ của Việt Nam và Pakistan phối hợp cứu nạn. (Ảnh: Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)

Chiều muộn ngày 12/2, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07, Bộ Công an) cho biết, chiều nay, Đội cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam và Pakistan đã tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại toà nhà đổ sập trên đường 531, Adiyaman Merkez thành phố Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cụ thể, lực lượng cứu hộ đã sử dụng camera để luồn sâu vào các khe hở trong đống đổ nát của tòa nhà kể trên. Thông qua phương pháp này, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể trong đống đổ nát. Hai bên phối hợp cắt phá, chia nhỏ bê-tông để tạo lối tiếp cận người bị nạn để đưa các thi thể ra bên ngoài.

Do mảng bê-tông lớn, diện tích khoảng 30m2, máy cơ giới không thể loại bỏ được nên các chiến sĩ đã phải sử dụng máy cắt thủy lực cắt phá, chia nhỏ ra từng tấm để tiếp cận các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa các nạn nhân ra bên ngoài. (Video: Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ)

Hiện, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai thêm thiết bị để đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại với hy vọng vẫn còn thêm người sống sót.

Trước đó, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cho biết ngay trong ngày đầu tiên thực hiện cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ (ngày 11/2), Đội cứu hộ, cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam đã phát hiện và phối hợp với lực lượng quốc tế giải cứu một nạn nhân 14 tuổi trong đống đổ nát.

Trận động đất có độ lớn 7,8 tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria sáng 6/2 được ghi nhận là cơn địa chấn gây thương vong nhiều nhất trong nhiều thập niên qua tại khu vực này.

Theo các quan chức và nhân viên y tế, trận động đất đã làm 24.617 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3.574 người thiệt mạng ở Syria. Tổng số người thiệt mạng đã được xác nhận đến ngày 12/2 là 28.191 người.