Đoàn công tác Tổng cục Chính trị tổ chức nhiều hoạt động tri ân ở Nghệ An

NDO -

NDĐT- Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại một con đường”, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 - 19-5-2019), do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo, trong hai ngày 8 và 9-5, Ban Thanh niên Quân đội - Ban tổ chức chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân tại các huyện Đô Lương và Tân Kỳ (Nghệ An).

Ban tổ chức chương trình “Huyền thoại một con đường” trao tặng quà tại UBND huyện Tân Kỳ.
Ban tổ chức chương trình “Huyền thoại một con đường” trao tặng quà tại UBND huyện Tân Kỳ.

Chiều 9-5, tại UBND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác Ban Thanh niên Quân đội phối hợp một số cơ quan, đơn vị đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá một triệu đồng cho các cựu chiến binh Trường Sơn, học sinh nghèo vượt khó huyện Tân Kỳ. Tặng hai căn nhà tình nghĩa (giá trị 80 triệu đồng/nhà) cho mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Phi, ở xã Nghĩa Dũng và cựu bộ đội Trường Sơn Lô Văn Cần, ở xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ) và hai sân chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng cho trường mầm non.

Trước đó, ngày 8-5, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Phi (96 tuổi), có con trai duy nhất Đậu Văn Xoan, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, ở xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ).

Chiều cùng ngày, tại UBND xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Ban tổ chức chương trình “Huyền thoại một con đường” đã trao tặng 70 suất quà (một triệu đồng/suất) cho các cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và học sinh vượt khó học giỏi.

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị tổ chức nhiều hoạt động tri ân ở Nghệ An ảnh 1

Trung tướng Lê Hiền Vân cùng đoàn công tác đến thăm, động viên tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Phi.

Ban tổ chức chương trình “Huyền thoại một con đường” phối hợp cơ quan, đơn vị trên địa bàn Nghệ An tiến hành tu sửa, chỉnh trang Di tích km số 0 đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Lạt (Tân Kỳ); thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Kỳ và các nghĩa trang liệt sĩ nơi có đường Hồ Chí Minh đi qua…

Đây là dịp để tri ân công lao to lớn của bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, nhân dân địa phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Tuy giá trị vật chất của mỗi phần quà không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ quân đội và các cơ quan, đơn vị đồng hành cùng chương trình, góp phần nêu cao truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.