Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi họp tổ, sáng 24/10. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Gỡ vướng cho các dự án bất động sản để tránh lãng phí nguồn lực xã hội

Cho rằng các chính sách gỡ khó cho các dự án bất động sản Chính phủ ban hành rất quyết liệt nhưng triển khai vẫn vướng do luật, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiến nghị Quốc hội chỉ đạo rà soát tổng thể các dự án bất động sản, có chủ trương chung để giải quyết bởi chủ yếu đang vướng Luật Đất đai, Luật Đầu tư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Quảng Châu Quách Vĩnh Hàng chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác.

Hà Nội và thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) ký kết Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác

Sáng 26/9, tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, tiếp tục chương trình chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã dự, chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và chính quyền thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông). Đại biểu nước bạn có lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Quảng Châu Quách Vĩnh Hàng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Lập lại trật tự đô thị cần tiến hành căn cơ, bảo đảm công bằng

Nhấn mạnh vấn đề liên quan lập lại trật tự đô thị, lòng lề đường, lấy lại vỉa hè là rất quan trọng, là việc phải làm, song Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng cho rằng phải thực hiện việc này một cách căn cơ, lâu dài, bảo đảm công bằng, minh bạch và có sự cùng tham gia của người dân.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” sáng 26/12, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có diễn văn ôn lại cuộc chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không của Đế quốc Mỹ trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài diễn văn này.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chiều 22/7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ tám khóa 16, (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. (Ảnh: VOV).

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 29/12, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2022.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở tại huyện Thạch Thất).

Bí thư Hà Nội kêu gọi người dân đồng lòng chống dịch

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, ngày 9/7, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và nhân dân Thủ đô tiếp tục đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm những yêu cầu mới của thành phố về khai báo, cách ly khi đi về từ vùng dịch; hạn chế tối đa di chuyển đến các vùng có dịch.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri

Sáng 11-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Đơn vị bầu cử số 4 (gồm quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm). Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu quận Hoàng Mai đến điểm cầu huyện Gia Lâm và 36 phường, xã, thị trấn của hai địa phương.