Điều tra, xử lý nghiêm đối tượng tông cảnh sát giao thông bị thương khi làm nhiệm vụ

NDO - Ngày 15/9, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam thăm hỏi, tặng quà động viên Thiếu tá Hồ Đức Thuận, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam bị thương khi làm nhiệm vụ.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng thăm hỏi, động viên Thiếu tá Hồ Đức Thuận.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng thăm hỏi, động viên Thiếu tá Hồ Đức Thuận.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng đã ân cần thăm hỏi về tình hình sức khỏe của Thiếu tá Thuận và động viên, chia sẻ với Thiếu tá Hồ Đức Thuận cùng gia đình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng đề nghị các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp tục tập trung chăm lo, điều trị cho Thiếu tá Hồ Đức Thuận; đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng điều khiển xe máy tông, gây thương tích cho cán bộ cảnh sát giao thông theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 11/9, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tuần tra tại Km1014+400 QL1A, thuộc địa phận thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Khi đang tuần tra, Thiếu tá Hồ Đức Thuận, thành viên tổ tuần tra phát hiện xe mô-tô biển kiểm sát 76E1-638.89 do Lê Đức Sơn (sinh năm 2001, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) điều khiển chạy theo hướng nam-bắc với tốc độ cao, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nhưng đối tượng Sơn đã đâm thẳng xe vào đồng chí Thuận.

Hậu quả, đồng chí Thuận bị đa chấn thương và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu; sau đó được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Hiện Công an huyện Núi Thành đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đức Sơn để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật…