Ngang nhiên bán đất rừng ở Quảng Sơn
Kết quả kiểm tra xác định, sau khi nhận bàn giao hơn 158ha rừng thông vào tháng 1-2016, Công ty Nguyên Vũ đã buông lỏng quản lý khiến nhiều diện tích rừng bị người dân chặt phá, chiếm đất sản xuất, dựng nhà trái phép. Đặc biệt nghiêm trọng hơn, chính người của Công ty Nguyên Vũ còn ngang nhiên triệt hạ rừng thông, sau đó công khai bán đất cho người dân địa phương nhưng Công ty Nguyên Vũ, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương không hề ngăn chặn hoặc xử lý. Đến nay, Công ty Nguyên Vũ đã đầu tư xây dựng được một số hạng mục nhưng còn chậm tiến độ theo dự án đã được thẩm định. Tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và đất đai diễn biến hết sức phức tạp. Diện tích rừng thông bị giảm đến 26,23ha, diện tích bị người dân lấn chiếm 14,53ha, có 11 căn nhà được dựng trái phép trên đất dự án. Hiện Công ty Nguyên Vũ đã rà soát, xác định được thông tin của 21 hộ dân lấn chiếm đất rừng, số còn lại không tiếp cận được chủ hộ.
Giám đốc Công ty Nguyên Vũ, Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết: “Công ty Nguyên Vũ không có chủ trương bán đất rừng, vì đất và rừng là của Nhà nước cho thuê. Tuy nhiên, do có một thời gian gia đình có việc phải đi công tác xa, dài ngày nên tôi ủy quyền cho Phan Thành Nghĩa, nhân viên của công ty điều hành một tháng bắt đầu từ 25-3-2016. Chính trong thời gian này, Phan Thành Nghĩa đã lợi dụng uy tín của công ty và gia đình tôi đem đất rừng của công ty bán cho một số hộ dân trên địa bàn để trục lợi cá nhân. Đến khi sự việc bị phát hiện, Phan Thành Nghĩa đã viết bản tường trình, thú nhận việc làm sai trái và hứa tự chịu trách nhiệm với các sai phạm đã gây ra. Hiện nay, tôi đã báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng đề nghị điều tra, làm rõ các nội dung sai phạm liên quan”.
Trong khi đó, Phan Thành Nghĩa lại khẳng định: “Việc bán đất rừng cho người dân là làm theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty Nguyên Vũ Nguyễn Thị Kim Thoa và chồng là Lương Ngọc Lếp, nguyên Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đác Nông. Ban đầu tôi không đồng ý, sau đó bà Thoa viết giấy ủy quyền điều hành công ty và bảo cứ làm đi, mọi việc sau này họ sẽ lo hết nên tôi mới tin tưởng làm theo. Việc bán đất rừng cho dân bắt đầu từ cuối năm 2016 đến nay chứ không riêng gì thời gian được ủy quyền. Sau khi mua đất người dân dùng máy múc gốc thông, trồng tiêu, dựng nhà nhưng Công ty không hề ngăn chặn. Nếu không có sự thỏa thuận của Công ty thì người dân có làm được không? Bà Thoa đã cố tình tạo ra việc ủy quyền để cài bẫy, tạo bằng chứng vô can để đẩy hết trách nhiệm cho tôi”.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đác Nông Lê Quang Dần cho biết: “Để xảy ra thực trạng trên, trách nhiệm trước hết thuộc về đơn vị chủ rừng. Bên cạnh đó, việc để rừng bị phá, lấn chiếm đất rừng, xây dựng nhà trái phép tại dự án của Công ty Nguyên Vũ trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng, đất đai là của các cơ quan chức năng tại địa phương. Sở đã tiến hành kiểm tra, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Đác Nông chỉ đạo huyện Đác G’long giao Hạt kiểm lâm, Công an huyện, UBND xã Quảng Sơn tiến hành rà soát, điều tra làm rõ việc rừng thông bị giảm 26,23ha để xử lý nghiêm các đối tượng hủy hoại rừng. Xác định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan làm cơ sở xử lý theo quy định. Đồng thời hỗ trợ chủ rừng xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng nhà trái phép trên lâm phần do Công ty Nguyên Vũ quản lý”.
Chỉ đạo là vậy, nhưng khi trao đổi với chúng tôi cả Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn Đỗ Ngọc Hiếu và Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đác G’long Lê Văn Hà lại cho biết: “Chỉ nghe người dân nói về việc bán đất rừng tại Công ty Nguyên Vũ, còn sự việc cụ thể như thế nào thì không biết. Việc để mất rừng trách nhiệm thuộc về chủ rừng là Công ty Nguyên Vũ chứ địa phương và hạt kiểm lâm không liên quan”. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với đoàn kiểm tra cả hai đơn vị trên lại khẳng định có biết việc phá rừng tại Công ty Nguyên Vũ và đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành lập biên bản xử lý một số diện tích rừng thông bị phá. Nhưng khi được đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến công tác xử lý các vụ vi phạm trên lâm phần của Công ty Nguyên Vũ quản lý thì cả Hạt kiểm lâm huyện Đác G’long và UBND xã Quảng Sơn không cung cấp được hồ sơ.
Cũng theo ông Dần, hiện Sở này đã tham mưu UBND tỉnh Đác Nông chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra tình hình sử dụng đất để có căn cứ xử lý các vấn đề liên quan theo quy định. Giao Công an tỉnh Đác Nông điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định các đối tượng liên quan đến việc mua bán đất rừng trái pháp luật. Yêu cầu Công ty Nguyên Vũ phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Đác G’long và các cơ quan chức năng tại địa phương rà soát, lập hồ sơ xử lý đối với diện tích rừng thông bị phá và đưa vào trồng rừng trong mùa mưa năm 2017…
Trước đó, Báo Nhân Dân đã phản ánh: Sau khi được tỉnh Đác Nông bàn giao hơn 158ha rừng thông ở xã Quảng Sơn để quản lý, bảo vệ và sản xuất kinh doanh rừng. Công ty Nguyên Vũ đã buông lỏng quản lý khiến nhiều diện tích rừng thông bị đốn hạ, công khai chiếm đất sản xuất nhưng không hề bị ngăn chặn hoặc xử lý. Qua điều tra, phát hiện một đường dây mua bán đất rừng trái phép do Phan Thành Nghĩa, nhân viên Công ty Nguyên Vũ cầm đầu; có sự móc ngoặc, cấu kết với nhiều cá nhân khác để “qua mặt” các cơ quan chức năng, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Đến nay, Phan Thành Nghĩa đã bán bảy lô đất lâm nghiệp của Công ty Nguyên Vũ cho 13 hộ dân xã Quảng Sơn với tổng diện tích gần 6,4ha, số tiền thu được hơn 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Phan Thành Nghĩa còn thừa nhận đã nhận tiền mua đất của năm hộ dân khoảng 1,5 tỷ đồng, do Công ty Nguyên Vũ chưa cắt thông xong nên chưa bàn giao đất…