Sáng 11/5, trong không khí tưng bừng, phấn khởi và tràn đầy tự hào, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng đã diễn ra Chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025).
Khoảng 6 nghìn học viên từ các trường, học viện Công an nhân dân sẽ tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Được xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) qua truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều kiều bào tại Thái Lan cảm thấy rất tự hào và có ấn tượng mạnh khi như được hòa cùng không khí hào hùng của đất nước.
Sáng 30/4, dù thời tiết nắng gắt, hình ảnh nhiều người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh với bộ quân phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn dưới nắng để theo dõi từng tiết mục trong buổi lễ đã khiến nhiều người xúc động.
Báo Nikkei Asia ngày 30/4 đã đăng bài viết mô tả không khí của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện các phỏng vấn cho thấy niềm tự hào của người dân Việt Nam về lịch sử.
Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước với chương trình diễu binh, diễu hành đã diễn ra. Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và khách mời các nước bạn cùng hàng nghìn người dân tham dự.
Sáng 30/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tô Lâm.
Sáng nay (30/4), Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Báo Nhân Dân tường thuật trực tiếp sự kiện này từ lúc 7 giờ trên nền tảng số.
Không phải là ra đường sớm như những ngày tổng duyệt mà người dân và du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thức xuyên đêm để chọn chỗ đẹp ngay trước chính Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam.
Chia sẻ dưới ánh nắng chiều gay gắt, cô Đặng Thị Lan, trú tại quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng cho chúng tôi xem balo đầy đủ đồ ăn, nước uống, thậm chí cả... cao dán đau lưng để phục vụ cho quá trình theo dõi Lễ kỷ niệm.
Những ngày này, người dân cũng như du khách trong và ngoài nước tới Thành phố Hồ Chí Minh rất đông để chứng kiến sự kiện trọng đại-Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Có một số thông tin mà người dân cần biết để giúp cho việc đi lại cũng như xem lễ diễu binh, diễu hành được thuận lợi.
Giữa những ngày cả nước hòa mình vào không khí của ngày độc lập, ấn phẩm phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, Thống nhất đất nước tự hào cùng chung nhịp đập trên mọi miền Tổ quốc.
Đúng 6 giờ 30 phút sáng 30/4, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) sẽ chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTV1, HTV1 cùng một số kênh sóng của các đài truyền hình địa phương.
Ngày 27/4, tại đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Sáng 27/4, Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước đã diễn ra tại trục đường Lê Duẩn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 0 giờ sáng 27/4 hàng ngàn người dân Thành phố Hồ Chí Minh thức trắng đêm, ra đường tìm chỗ đẹp chờ xem Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)
Ngày 26/4, tại tỉnh Bình Dương, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã có buổi gặp mặt các đoàn quân đội ba nước Trung Quốc-Lào-Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Chiều 26/4, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Tiểu ban diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước tổ chức sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Chiều tối 22/4, quanh khu vực Dinh Độc Lập, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn người đã tập trung chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh lần thứ hai chuẩn bị cho kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Chiều 19/4, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an nhân dân hợp luyện phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 19/4, tại Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, kiểm tra, động viên các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), trên các kênh sóng và nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ có nhiều chương trình đặc biệt với nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng, góp phần truyền cảm hứng từ quá khứ đến hiện tại, làm nên bản hòa ca về hòa bình, thống nhất và khát vọng phát triển của đất nước.