Diễn viên phim truyền hình: Nhiều người đẹp, ít ngôi sao

Diễn viên phim truyền hình: Nhiều người đẹp, ít ngôi sao

Thời của hoa hậu, người mẫu...

Nhìn lại những phim truyền hình đang "hot" nhất hiện nay dễ thấy đa số đều do các hoa hậu, hoa khôi, người mẫu chuyên nghiệp đảm nhiệm vai chính. Đơn cử như Tuyết nhiệt đới có người mẫu Anh Thư, Hoa hậu ảnh Thế giới Phụ nữ Thanh Hằng, người mẫu Ngọc Nga, Thanh Hoài, Duy Tân, Đức Nghĩa tham gia.

Tỷ lệ phim Việt Nam chiếu tại rạp và số lượng phim truyền hình trong nước phải đạt 20% so với tổng số phim được chiếu vào giờ "vàng" (từ 18 - 22 giờ hằng ngày) trên truyền hình, đó là quy định trong Nghị định 96/2007/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành. Điều này đã tạo sức ép lớn cho các nhà làm phim, đặc biệt là phim truyền hình. Và chuyện các hãng phim cho ra đời nhiều sản phẩm kém chất lượng trong hoàn cảnh thiếu hụt về nhân lực, kỹ thuật, kỹ năng, nguồn vốn là điều... hiển nhiên!

Hoa dã quỳ với sự góp mặt của Hoa khôi Đinh Ngọc Diệp, người mẫu Bảo Trân, người mẫu Ngọc Quyên. Á hậu Lưu Bảo Anh, Hoa khôi Thân Thúy Hà, người mẫu kiêm ca sĩ Hứa Vĩ Văn thì xuất hiện trong phim Ghen. Ván cờ tình yêu cũng quy tụ nhiều người đẹp "sắc nước hương trời" như Hoa hậu Hà Kiều Anh, người mẫu Bằng Lăng, Thanh Hoài, Ngọc Nga, Tuyết Ngọc, Huy Khánh, Duy Tân, Helen Thanh Đào...

Chuyện các bộ phim truyền hình quy tụ những ngôi sao thực thụ, có nghề, đủ kỹ năng diễn xuất hình như dần lui vào... dĩ vãng. Khán giả khó thấy được những gương mặt một thời vang bóng trên lĩnh vực điện ảnh như Chi Bảo, Trương Ngọc Ánh, Quyền Linh, Ngọc Hiệp, Hồng Ánh... tham gia vào phim truyền hình (ngoại trừ năm ngoái có Hồng Ánh trở lại trong phim Nghề báo).

Một diễn viên kiêm MC nổi tiếng hiện nay tâm sự rằng anh không còn hứng thú khi tham gia phim truyền hình nữa. Đơn giản bởi anh không thể cùng đứng trước ống kính máy quay với những "đồng nghiệp tay ngang"! Đa số diễn viên "tay ngang" này đều nhận mình chỉ tự học là chính: học từ đồng nghiệp, từ đạo diễn, từ "kinh nghiệm" ở những lần đóng phim trước. 

Hướng nghiệp, một trong số rất ít bộ phim không có hoa hậu, người mẫu.

Đấy chỉ là những trường hợp điển hình cho vai diễn phim truyền hình do những người tay ngang đảm nhiệm. Yếu tố "thừa" ở đây còn phải xét đến cả việc những "ngôi sao" trong nhiều lĩnh vực khác tham gia đóng phim như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên kịch nói...

Nếu nhìn vào mặt bằng phim truyền hình hiện nay dễ thấy nhiều gương mặt "ngôi sao" được mời vào phim chỉ như một yếu tố "trang trí". Những Nguyên Vũ, Đoan Trang, Yến Trang, Thùy Lâm, Minh Hằng... lần lượt xuất hiện đều đặn trên màn ảnh nhỏ hình như cũng chưa mang lại một "luồng gió mới" cho phim Việt.

Chất lượng dậm chân tại chỗ

"Đối với tôi, việc xây dựng hình tượng nhân vật là khó khăn thứ nhất. Tìm kiếm được diễn viên có khả năng thể hiện hình tượng ấy là khó khăn thứ hai. Chọn được người nào có khả năng đáp ứng về khả năng diễn xuất và phù hợp về hình thức là điều tuyệt vời cho một đạo diễn" - Đạo diễn Tường Phương.

Hiện nay, nếu tìm kiếm một ngôi sao đúng nghĩa của phim truyền hình Việt, chắc hẳn người xem rất lúng túng để bình chọn. Bởi xét về dáng vóc thì các diễn viên này không thiếu nhưng thực lực của họ thì còn nhiều điều đáng bàn. Họ có thể rất nổi tiếng ở lĩnh vực khác (ca nhạc, thời trang, sân khấu) nhưng như thế vẫn chưa đủ để có thể tạo được lực hút mạnh khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Lâu dần, với xu hướng "người đẹp" diễn như hiện nay, khán giả sẽ không có bất cứ sự lựa chọn nào khác ngoài việc hằng đêm bật tivi lên và cố mà xem phim Việt.

Điều đáng nói ở đây là phim ảnh hiện đang thiếu hụt trầm trọng diễn viên đẹp, vừa có ngoại hình bắt mắt vừa biết diễn. Vì vậy đa số đạo diễn và nhà sản xuất phim đều chọn phương án "an toàn", tức là mời người đẹp tham gia với hy vọng họ sẽ thu hút khán giả. 

Chuyện thiếu chuyên nghiệp từ đào tạo lẫn làm phim kéo theo hệ quả là ngày càng xuất hiện quá nhiều phim truyền hình "mì ăn liền" với đội ngũ diễn viên hùng hậu nhưng lại diễn xuất na ná nhau, không tạo ra những điểm nhấn đáng kể.

Thêm vào đó, việc quy tụ ngày càng đông người đẹp nói cười, khóc lóc trong phim cũng chẳng thể tạo được cho khán giả một cảm xúc trọn vẹn khi xem phim truyền hình. Như thế tỷ lệ giờ phát sóng 20% phim Việt trên truyền hình phỏng có ích gì khi mà lượng phim làm ra ngày một nhiều nhưng chất lượng thì vẫn dậm chân tại chỗ so với cách đây hàng chục năm ?

Có thể bạn quan tâm