Là một trong số hàng trăm nông dân trên địa bàn được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Ảng (Phòng Giao dịch) cho vay vốn ưu đãi đã nhiều năm, anh Tòng Văn Thu ở bản Hồng Sọt, xã Búng Lao vẫn nhớ về những khó khăn khi bắt đầu khởi nghiệp. Anh Thu cho biết: Ngoài sức trẻ và vốn kiến thức được Hội Nông dân xã, tỉnh bồi dưỡng trong các lớp học nghề ngắn hạn về trồng trọt, chăn nuôi, rào cản lớn nhất với tôi chính là vốn.
Thật may, khi tôi có kế hoạch khởi nghiệp, cán bộ Hội Nông dân xã và cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch thông tin về chương trình cho nông dân vay ưu đãi không thế chấp. Tôi được vay 50 triệu đồng đầu tư mua phân bón chăm sóc cà-phê và mua lợn giống về nuôi đàn. Với số tiền vay của ngân hàng từ 5 năm trước, hiện nguồn thu của gia đình tôi đã dần ổn định.
Nhờ chăm chỉ làm vườn, chăn nuôi, gia đình anh Thu đã chủ động được thực phẩm; tiền bán cà-phê hằng năm được dành để mua phân bón, mua thêm con giống mở rộng chăn nuôi. Đến nay, gia đình đã trả hết gốc vay ngân hàng và còn có tiền gửi tiết kiệm, hỗ trợ cây và con giống cho người cùng bản khởi nghiệp.
“Từng là người gặp khó khăn khi khởi nghiệp, tôi hiểu đồng vốn đối với người nông dân là rất quan trọng. Cùng với sự nỗ lực, ngân hàng chính là “điểm tựa” để những người nông dân như chúng tôi tự tin khi quyết định đầu tư sản xuất”, anh Tòng Văn Thu cho biết thêm.
Cũng nhờ nguồn vốn vay ngân hàng, chị Cà Thị Nghĩa ở xã Mường Ảng đã khởi nghiệp thành công với hơn 1 ha cà-phê, hiện cho nguồn thu hơn 300 triệu đồng/năm.
Chị Nghĩa chia sẻ: “6 năm trước, tôi được vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng Giao dịch, sau khi trả hết gốc, tôi lại được Hội Nông dân bảo lãnh cho vay 50 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn vay, gia đình tôi vượt qua khó khăn ban đầu. Hiện tại, vẫn còn khoản nợ ngân hàng, nhưng tôi không còn lo lắng, bởi nguồn thu của gia đình hằng năm đã dần ổn định”.
Là người đồng hành, hướng dẫn nông dân ngay từ khi làm thủ tục vay vốn để sản xuất, chăn nuôi, ông Lò Văn Tâm, Tổ trưởng Tiết kiệm và Vay vốn bản Hồng Sọt, xã Búng Lao, cho biết: Khi ngân hàng triển khai chương trình cho vay ưu đãi, tôi đã tổ chức họp tổ, xuống các bản thông tin đến người dân, qua đó nắm bắt nhu cầu vay của từng gia đình để tổng hợp, đề xuất.
Sau khi được ngân hàng giải ngân, tôi và các thành viên tiếp tục theo dõi việc sử dụng vốn, đôn đốc hộ vay gửi tiết kiệm, trả lãi và chủ động chuẩn bị nguồn trả nợ khi đến hạn.
Suốt quá trình người vay vốn sản xuất, chăn nuôi, tôi luôn theo sát, nắm bắt khó khăn phát sinh như: Thiên tai, dịch bệnh... có nguy cơ ảnh hưởng rủi ro của từng hộ gia đình để từ đó báo cáo ngân hàng, chính quyền và tổ chức nhận ủy thác để cùng tháo gỡ.
Theo Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Ảng Lò Thị Thanh, hiện Phòng Giao dịch triển khai 13 chương trình tín dụng trên địa bàn ba xã gồm: Búng Lao, Mường Lạn và Mường Ảng. Nguồn vốn tập trung phục vụ nông dân nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; nông dân sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; nông dân là người dân tộc thiểu số, người lao động có nhu cầu tạo việc làm...
Thống kê sơ bộ, tính đến cuối tháng 8, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch đạt hơn 567,5 tỷ đồng, với hơn 6.500 khách hàng đang vay vốn. Khắc phục khó khăn do địa bàn quản lý rộng, giao thông cách trở, Phòng Giao dịch đã duy trì các điểm giao dịch tại từng xã và phân công cán bộ tín dụng phụ trách từng địa bàn.
Cùng với giải ngân đúng đối tượng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Ảng đã phối hợp chặt chẽ chính quyền, Hội Nông dân nhận ủy thác thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giúp nông dân sử dụng vốn đúng mục đích hiệu quả; nhiều khoản vay đã được chuyển hóa thành mô hình sinh kế, mang lại thu nhập và mở ra hướng phát triển lâu dài cho người nông dân trên địa bàn.