Ðiểm sáng thoát nghèo Thủy Liễu

Thủy Liễu là xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kiên Giang, cơ sở hạ tầng thấp kém, đồng bào dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ đông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng nhiều năm lại đây, xã nổi lên như một điển hình, điểm sáng của huyện Gò Quao trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

Tuyến đường Ðịnh Hòa - Thủy Liễu (Gò Quao, Kiên Giang) được đổ bê-tông, giúp người dân đi lại thuận tiện.
Tuyến đường Ðịnh Hòa - Thủy Liễu (Gò Quao, Kiên Giang) được đổ bê-tông, giúp người dân đi lại thuận tiện.

Chúng tôi đến ấp Thạnh Hòa 3 của xã Thủy Liễu, nơi có 80% số hộ dân là đồng bào Khmer, nhưng lại là ấp có thành tích khá nổi bật trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Bí thư Chi bộ ấp Thạnh Hòa 3 Danh Bạch chia sẻ: Ấp không có hộ đói nên chỉ thực hiện việc giảm nghèo. Toàn ấp hiện còn 20 hộ nghèo, so với hai năm trước đã giảm một nửa. Lãnh đạo ấp là những người có uy tín trong đồng bào, nhiệt tình trong công tác tuyên truyền, vận động và làm gương trong việc phát triển kinh tế hộ, được bà con tin tưởng, làm theo. Khi có dự án, chương trình giải quyết việc làm, lãnh đạo ấp nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục vay vốn. Mặc khác, người Khmer tuyên truyền cho chính đồng bào dân tộc mình cho nên bà con dễ tiếp thu và dễ thực hiện.

Bí thư chi bộ ấp đưa chúng tôi đến nhà ông Danh Nghết ngụ ấp Thạnh Hòa 3, một trong những hộ đã được công nhận thoát nghèo. Trước đây, cuộc sống của gia đình ông Danh Nghết luôn trong cảnh khó khăn. Vợ chồng ông làm thuê, làm mướn khắp xã, khắp huyện nhưng vẫn thiếu ăn, thiếu mặc. Ðược cán bộ ấp tuyên truyền vận động, hai vợ chồng ông bắt đầu có ý thức vươn lên bằng việc phát triển kinh tế hộ. Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ ấp thấy vợ chồng ông Nghết có ý chí cầu tiến cho nên đã đưa vào đối tượng được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế và cử người đến tận nhà hỗ trợ, hướng dẫn làm các thủ tục, tư vấn việc làm. Năm 2013, gia đình ông Nghết được tư vấn vay vốn để nuôi heo, nuôi gà, vịt. Ðến năm 2015, ba người con ông Nghết được tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm tại tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Bản thân ông dành dụm, mua được xe máy chạy xe ôm. Bình quân mỗi ngày, ông Nghết thu nhập hơn 100 nghìn đồng, các con gửi về ba triệu đồng/tháng, giờ đây cuộc sống của gia đình đã ổn định và mua được bốn công ruộng, cất nhà trị giá hơn 100 triệu đồng.

Giống như ông Danh Nghết, những năm trước, gia đình ông Danh Tư, ngụ tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) số 6; bà Thị Hiểu ngụ tổ NDTQ 3, ấp Thạnh Hòa 3 đều là hộ nghèo. Ông Tư, bà Hiểu không có đất sản xuất, chỉ có nhà và ít đất vườn, làm không đủ ăn. Mỗi năm hai, ba lần phải nhờ sự giúp đỡ, đùm bọc của làng xóm, những nhà hảo tâm. Thấy hoàn cảnh gia đình ông Tư, bà Hiểu nghèo nhưng chịu khó lao động, chính quyền xã cử cán bộ đến nhà gặp gỡ, tư vấn và giới thiệu cho các con của hai gia đình vào lao động tại các nhà máy, xí nghiệp; hỗ trợ làm hồ sơ thủ tục vay vốn chăn nuôi, trồng hoa màu, tăng thu nhập. Cuối năm 2016, qua bình xét, hộ ông Tư, bà Hiểu đều đủ tiêu chuẩn thoát nghèo.

Bí thư Ðảng ủy xã Thủy Liễu Danh Quốc Thông cho biết: Công tác xóa đói, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ được Ðảng ủy xã ưu tiên chỉ đạo. Ðể công tác này đạt kết quả cao, hằng năm Ban Chấp hành Ðảng bộ xã đều họp bàn, đề ra giải pháp cụ thể và giao cho ban chỉ đạo giảm nghèo thực hiện. Ðể thoát nghèo bền vững, xã Thủy Liễu thường xuyên thực hiện đối thoại với các hộ nghèo, nghe bà con trình bày tâm tư, nguyện vọng, ban chỉ đạo đề xuất một số phương án thực hiện tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, dưới sự hợp tác của từng thành viên trong hộ gia đình. Bên cạnh đó, Ðảng ủy xã xác định, hạ tầng nông thôn là động lực để người dân phát triển kinh tế, đời sống. Từ đó, cấp ủy ra nghị quyết chỉ đạo với phương châm tranh thủ các nguồn lực tập trung vào đầu tư xây dựng cầu, đường, thủy lợi, điện, nước sạch. Kêu gọi sự đoàn kết, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong việc vận động người dân cùng tham gia. Cùng với đó, các ngành, đoàn thể định hướng cho hộ nghèo cách làm phù hợp điều kiện của địa phương, phối hợp, tư vấn giới thiệu việc làm cho người dân, nhất là thanh niên.

Từ kế hoạch cụ thể, cùng với cách làm bài bản, chỉ tính riêng năm 2016, xã Thủy Liễu đã tập trung được hơn sáu tỷ đồng xây dựng sáu tuyến đường giao thông nông thôn, dài hơn 5,2 km; nạo vét bảy kênh thủy lợi, dài 19,6 km. Xã cũng đã xét duyệt cho 1.578 hộ được vay vốn hơn 23,5 tỷ đồng để đầu tư sản xuất. Thủy Liễu đang tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững để hoàn thành chỉ tiêu hằng năm, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống dưới 5%.

Có thể bạn quan tâm