Dịch vụ làm đẹp ô-tô tăng mạnh

Dịch vụ làm đẹp ô-tô tăng mạnh

Hiện nay, ở Hà Nội có hàng chục điểm nổi tiếng chuyên trang trí nội thất, tân trang, gắn thêm đồ chơi cho những chiếc xe ô-tô, chủ yếu tập trung ở phố Trần Quang Khải, Hòe Nhai, Quán Sứ... Nghề này được dân chơi sành điệu gọi là nghề "độ xe".

Nhóm chuyên gia độ xe ở cửa hàng "Nội thất ô-tô" trên đường Hòe Nhai, cho biết rằng hiện nay ngày càng có nhiều người, kể cả các quý cô, quý bà muốn chiếc xe yêu quý của mình "không giống ai",  nghĩa là muốn chiếc xe ô-tô của mình mang một phong cách riêng biệt, độc đáo, lạ mắt, sang trọng và sành điệu hơn những chiếc xe cùng loại của người khác.

Họ muốn thỏa mãn cái tôi, của mình khi ngồi trong chiếc xe đã tân trang mà ai cũng phải ngắm nhìn. Khách hàng tới độ xe nhiều nhất là giới ca sĩ, người mẫu thời trang, diễn viên điện ảnh và các quý tử con nhà giàu.

Các chuyên gia tân trang đưa ra rất nhiều đồ nội thất ô-tô cho từng loại xe khác nhau như đèn sương mù, mâm đúc, cản bảo vệ xe, ốp gỗ, bao vô lăng, thảm trải xe, nước hoa dùng trong xe, giàn CD, DVD...

Họ còn chào các chủ xe khá nhiều đồ trang trí mà họ kêu là đồ chơi cao cấp như đèn xe siêu sáng, hệ thống chống trộm thông minh, nắp xăng, khung biển số, tay nắm cửa mạ crom, chụp đèn pha, nẹp gỗ ốp cửa, chụp kính chiếu hậu, tay côn... Tổng cộng, số tiền cho việc độ xe ô-tô thuộc loại đắt tiền tính sơ sơ cũng lên tới hơn 100 triệu đồng.

Những người đến độ xe thường độ đầu tiên là bộ bánh xe để cho xe có sức mạnh và vững chãi hơn xe của người khác, giá thì không sao kể xiết vì mỗi loại xe một khác, giá khác nhau và còn tùy thuộc vào hàng sản xuất ở đâu. Hàng chính hãng luôn đắt nhất, sau đó đến hàng của Đài Loan, Hàn Quốc, Thái-lan, rẻ hơn là hàng của Trung Quốc và Chợ Lớn sản xuất.

Một bộ bánh xe (kể cả bánh dự phòng) tiền độ ngốn hết từ 500 nghìn đến sáu triệu đồng, tùy theo mức độ đơn giản hay phức tạp, hàng hiệu hay hàng chợ theo yêu cầu của khách hàng. Giá một bộ cản bảo vệ xe phía trước và phía sau của xe Toyota Vios được chào là ba triệu đồng đối với hàng của Đài Loan, còn hàng ở Chợ Lớn thì chỉ có 1,2 triệu đồng.

Để chống va quệt khi mở cửa xe, các chuyên gia sẽ lắp cho xe của bạn ở mỗi cánh một con sâu, giá mỗi con sâu ở cánh cửa là 25 nghìn đồng. Bạn muốn tay nắm cửa không bị bạc mầu nhanh, chuyên gia sẽ dán miếng bọc bằng inox sáng loáng ra ngoài và bạn phải trả trọn bộ từ 200 nghìn - 400 nghìn đồng, tùy loại xe.

Trong khi đó, hệ thống âm thanh gồm ampli và loa cùng đầu đĩa DVD của Hàn Quốc có giá tới 12 triệu đồng, nếu chỉ lắp đầu đĩa CD thì giá rẻ hơn từ hai đến ba triệu đồng.

Trên thị trường có hàng trăm loại nội thất và đồ chơi khác nhau cho các loại ô-tô với giá cũng rất khác nhau ở các cửa hàng. Những chuyên gia độ xe thường xem "tướng" khách hàng chịu chơi tới cỡ nào mà chào giá. Thường đa số khách hàng không thể biết đâu là hàng chính hãng hay hàng của các nước khác sản xuất. Ngay cả hàng của Chợ Lớn nhìn bằng mắt thường cũng khó có thể phân biệt nổi.

Do vậy, cách tốt nhất là người tiêu dùng yêu cầu cho xem cùng một lúc các loại hàng khác nhau để mình tự lựa chọn sau khi cửa hàng đưa ra bảng giá bán và tiền độ xe. Khách hàng cũng cần thận trọng với những chuyên gia độ xe lừa đảo khi họ đề nghị bạn tăng công suất động cơ hay hạ gầm vì hai kiểu độ xe này hiện pháp luật Việt Nam không cho phép. Hơn nữa, ở Việt Nam hiện nay chưa có những chuyên gia có trình độ kỹ thuật để thực hiện việc tăng công suất động cơ, chẳng hạn từ 1.6 lên 2.0, tức là từ 1.600 phân khối lên 2.000 phân khối.

Có thể bạn quan tâm