Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã trao Bằng khen cho Mayogu, đơn vị đồng hành cùng Lễ hội, ghi nhận những đóng góp thiết thực trong quá trình phối hợp tổ chức và hỗ trợ các hoạt động của Lễ hội năm nay.
Tỉnh Tuyên Quang đang tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt nhằm tạo dựng hình ảnh du lịch xanh, thân thiện đối với mỗi du khách khi đến với Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2025.
Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.
Ngày 17/10, tại thành phố Hồ Châu (Huzhou), tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) đã chính thức công bố kết quả Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025” (Best Tourism Villages 2025).
Tối 13/10, tại Hồng Kông (Trung Quốc), đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) khu vực châu Á và Châu Đại Dương năm 2025. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đã được trao tặng danh hiệu “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025”.
Tỉnh Tuyên Quang có 2 khu du lịch được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào sáng 27/9.
Ngày 25/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang, khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất để xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.
Khởi công từ cuối năm 2016, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc H’Mông tại thôn Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang là nơi quy tụ nhiều hộ dân H’Mông cùng sinh sống, làm du lịch và gìn giữ bản sắc văn hóa.
Tháng 6, những ngày đầu hạ, vùng cao Tuyên Quang đã bước vào mùa lúa chín. Vùng đất quanh năm xanh thẳm màu rừng nay khoác lên tấm áo vàng óng của những cánh đồng trĩu bông. Từ thung lũng Chiêm Hóa tới rẻo cao Lâm Bình, Na Hang… sắc vàng của mùa màng trải dài theo triền đồi tạo nên bức tranh mùa hạ ở vùng cao tràn đầy sức sống.
Trong không khí cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), quê hương cách mạng Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cũng rộn ràng hơn khi nhiều đoàn du khách ghé thăm.
Tối 25/4, tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2025 với chủ đề “Tuyên Quang-Miền đất huyền thoại”.
Ngày 25/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ công bố, ra mắt sản phẩm du lịch “Chiến khu xưa-trải nghiệm mới” với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2025.
Nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, giá trị di sản văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch, nhất là các sản phẩm du lịch mới, nổi trội để thu hút du khách trong nước, quốc tế và các nhà đầu tư, từ ngày 25/4, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Chương trình khai mạc Năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang 2025.
Dự án “Yêu lắm Việt Nam” do Báo Nhân Dân phối hợp với các đối tác công nghệ triển khai lắp đặt bảng gắn chip NFC (công nghệ kết nối không dây) tại các địa danh lịch sử văn hóa, du lịch đã có mặt tại tỉnh Tuyên Quang. Đây là chiến dịch ứng dụng giải pháp công nghệ kết nối không dây nhằm quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa trên mọi miền Tổ quốc; tạo trải nghiệm khám phá độc đáo cho du khách; hỗ trợ, thúc đẩy du lịch giữa các địa phương và hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Vào tháng 3 hằng năm, vùng núi Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang) bừng sáng trong sắc trắng tinh khôi của hoa lê, tạo nên khung cảnh hùng vĩ mà thơ mộng. Những vườn lê cổ thụ nở rộ trên sườn núi, hòa quyện cùng bản làng người Dao Tiền, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách.
Dịp đầu xuân năm mới Ất Tỵ 2025, cùng với những lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, nhiều điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thu hút hàng chục nghìn du khách đến tham quan, vãn cảnh. Du khách đến với các điểm du lịch tâm linh không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, mà còn có cơ hội để tìm hiểu về truyền thống văn hóa của mảnh đất, con người Tuyên Quang.
Sau giai đoạn phục hồi kinh tế hậu Covid-19, Tuyên Quang đã ghi nhận những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực du lịch, thương mại và dịch vụ. Đặc biệt, các chương trình kích cầu du lịch cùng với việc phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ mới đã tạo ra nguồn thu quan trọng cho tỉnh, đồng thời củng cố vị thế của Tuyên Quang trên bản đồ du lịch quốc gia, khẳng định sức hút và tiềm năng phát triển trong tương lai...
Vẫn như thường lệ, chơi Trung thu sớm là "đặc sản" tại Tuyên Quang. Từ cách đây một tháng, các tổ dân phố tại tỉnh Tuyên Quang đã cùng nhau làm những mô hình đèn trung thu khổng lồ để chuẩn bị cho Lễ hội Thành Tuyên 2024.
Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 31/8 đến 15/9 tại Tuyên Quang. Các hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ của liên hoan và lễ hội, dự kiến sẽ thu hút rất đông khách du lịch đến với thành phố Tuyên Quang.
Ngày 24/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức phát động cuộc thi "Ảnh Du lịch Tuyên Quang" năm 2024. Cuộc thi là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người của tỉnh Tuyên Quang đến với du khách trong và ngoài nước, tuyên truyền về Tuyên Quang là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.
Với sự tham dự của 22 khinh khí cầu quốc tế đến từ nhiều quốc gia hàng đầu thế giới như: Anh, Úc, Tây Ban Nha, Hà Lan...lễ hội khinh khí cầu quốc tế tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang được kỳ vọng sẽ tạo nên một hoạt động du lịch thường niên độc đáo và hấp dẫn du khách.
Tối 27/4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2024. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Ninh Bình, Hà Giang, Lạng Sơn cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
Chiều 29/3 tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị giới thiệu Chương trình khai mạc Năm du lịch và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ III, năm 2024.
Trong 3 ngày từ 13/10 đến hết 15/10, Lễ hội mùa vàng Hồng Thái tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang sẽ là một sự kiện hấp dẫn với nhiều trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa cho những người yêu thích mùa vàng vùng cao.
Tối 22/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Chương trình "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ 14.
Tối 28/4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023 và đón nhận giải thưởng “Phong cảnh thành phố châu Á” 2022 cho Quảng trường Nguyễn Tất Thành.
Ngày 28/4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ II năm 2023 tại Tuyên Quang. Lễ hội được tổ chức chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2023.
Con đường hoa lê được chính quyền xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trồng có chiều dài hơn 5km, chạy dài từ trung tâm xã đến giáp địa phận xã Cổ Linh, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn.
Tối 4/3, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023. Với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, Lễ hội là dịp để huyện Na Hang giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, tiềm năng du lịch của huyện đến với du khách trong và ngoài nước.