Vẻ đẹp vùng cao

Khám phá Mã Pì Lèng

Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, hàng nghìn dân công treo mình trên vách đá, ròng rã gần năm trời đục đẽo bằng những phương tiện thủ công để tạo nên đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ trên quốc lộ 4C dài hơn 20 km, nối thị trấn Đồng Văn với thị trấn Mèo Vạc (Hà Giang).
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh 1: Nhiều đoạn đường đèo uốn lượn trên núi đá tai mèo.
Ảnh 1: Nhiều đoạn đường đèo uốn lượn trên núi đá tai mèo.

Với những du khách ưa khám phá, trải nghiệm, việc chinh phục Mã Pì Lèng là mục tiêu số một khi lên với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn bởi tuyến đường đèo hùng vĩ, uốn lượn lưng chừng núi, một bên là vách đá cheo leo, một bên là vực sâu.

Khám phá Mã Pì Lèng ảnh 1

Ảnh 2: Từ đỉnh đèo có thể nhìn xuống dòng Nho Quế thơ mộng và hẻm vực Tu Sản.

Khám phá Mã Pì Lèng ảnh 2

Ảnh 3: Đèo Mã Pì Lèng quanh co, uốn lượn lưng chừng núi.

Khám phá Mã Pì Lèng ảnh 3

Ảnh 4: Những bản làng nằm lưng chừng núi thể hiện khát vọng mưu sinh, bám trụ của người dân trên vùng đất khó.

Khám phá Mã Pì Lèng ảnh 4

Ảnh 5: Tuyến đường đèo là mục tiêu chinh phục của du khách khi khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.