Phim tài liệu "Đông Sơn - miền ký ức" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc, tri ân những con người bình dị đã góp phần làm nên bản anh hùng ca Hàm Rồng vang vọng và vẻ đẹp sâu lắng trong trầm tích văn hóa Đông Sơn.
Sáng 11/10, Ủy ban nhân dân xã Yên Thắng (Thanh Hóa) tổ chức Lễ đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Chá Mùn của người Thái xã Yên Thắng vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày 10 và 11/10, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóatổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động và giao lưu câu lạc bộ văn hóa dân gian tỉnh Thanh Hóa năm 2025 với chủ đề “Dưới cờ Đảng-Vững niềm tin”.
Tối 2/9, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước".
Từ ngày 23-27/6, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Trại sáng tác văn học trẻ năm 2025. Sự kiện thu hút 30 trại viên là những gương mặt trẻ tiêu biểu, yêu thích văn chương với lứa tuổi phong phú.
Thành nhà Hồ ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa được UNESCO công nhận Di sản văn hoá thế giới năm 2011. Cùng với việc quy hoạch, bảo tồn di sản, nhiều năm qua Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành nhiều đợt khai quật khảo cổ học làm sáng rõ thêm tính toàn vẹn, xác thực, nhất là giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.
Tối 2/4, tại thành phố Thanh Hóa, chương trình nghệ thuật với chủ đề “60 năm-Bản hùng ca Hàm Rồng” đã diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Hàm Rồng (3/4/1965-3/4/2025), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Mùa xuân, trên mảnh đất "Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc" năm xưa, sương mù vẫn choàng khắp các đỉnh núi cao, che phủ những con đường ngoằn ngoèo, gấp khúc giữa đại ngàn. Sài Khao (Mường Lý, Mường Lát, Thanh Hóa) mơ màng, lãng đãng trong sương gợi lên bao hoài niệm và tưởng tượng.
Sáng 21/3, tại Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 1777 ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22/2/248-22/2/2025) và khai mạc Lễ hội đền Bà Triệu năm 2025.
Những ngày này một số di tích cách mạng, địa chỉ đỏ ở thành phố Thanh Hóa được trang hoàng lộng lẫy thu hút, phục vụ nhu cầu hướng cội, tri ân, tham quan, vãn cảnh của nhân dân, khách thập phương.
Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng hành cùng ngành chủ quản, Báo Nhân Dân phối hợp công ty công nghệ vừa lắp đặt 3 trạm tương tác thông minh tại Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, các di tích quốc gia đặc biệt: Lam Kinh, đền Bà Triệu.
Ngay sau khi nhận được bản nhạc “Biển trời quê hương” - sáng tác mới nhất chào Xuân Ất Tỵ của Tiến sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh, ca sĩ Anh Thơ và Lê Anh Dũng đã hào hứng cùng hòa giọng thu âm, mang đến những giai điệu giàu cảm xúc về vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống, con người xứ Thanh.
Sáng 20/1, tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ ở thành phố Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trên địa bàn, Nhà xuất bản Thanh Hóa, Trung tâm Triển lãm-Hội chợ-Quảng cáo tỉnh và thành phố Thanh Hóa khai Hội báo Xuân với chủ đề “Báo chí Thanh Hóa hướng đến 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam”.
Sầm Sơn tọa lạc nơi sơn thủy hữu tình, nổi bật bởi dãy Trường Lệ đâm ngang ra bờ biển trải dài cát trắng từ nam cửa Hới đến xã Quảng Đại. Đi đôi với bảo tồn, phát huy giá trị danh thắng, di sản, di tích hiện có, thời gian qua thành phố Sầm Sơn quan tâm đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo nhiều di tích cách mạng, tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho khách thập phương.
Trò diễn Xuân Phả có từ đầu thế kỷ thứ 10, xuất phát từ cung đình, qua nhiều biến động đã được dân gian hóa, trở thành trò diễn trong sinh hoạt cộng đồng. Được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2016, loại hình nghệ thuật đặc sắc này tiếp tục được những người dân làng Xuân Phả, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa gìn giữ và trao truyền như báu vật.
Thanh Hóa có 1.535 di tích được kiểm kê và công bố, trong đó có 856 di tích được xếp hạng, gồm: Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, 5 di tích quốc gia đặc biệt, 139 di tích cấp quốc gia, 711 di tích cấp tỉnh. Công tác bảo tồn gắn khai thác lợi thế du lịch hiện được đẩy mạnh nhằm phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.
Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa tích cực sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao. Qua đó, các đơn vị sự nghiệp công lập càng năng động vượt khó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 17/8, Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, Câu lạc Di sản áo dài Việt Nam cùng một số câu lạc bộ thành viên đã tổ chức chương trình tặng áo dài, máy tính, đồ dùng học tập cho giáo viên, học sinh tại hai huyện Cẩm Thủy, Quan Sơn (Thanh Hóa).
Ngày 9/8, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hóa Đông Sơn - 100 năm phát hiện, bảo tồn và phát huy giá trị". Hơn 150 đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, các địa phương và trong tỉnh Thanh Hóa đã tham dự hội thảo.
Tối 13/7, tại Nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI năm 2024 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức đã chính thức bế mạc.
Tối 11/7, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024 với chủ đề “Phát thanh Việt Nam - đa dạng trong chuyển đổi số” đã khai mạc tại Nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Liên hoan do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức.
Với chủ đề “Phát thanh Việt Nam - đa dạng trong chuyển đổi số”, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức sẽ diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa từ ngày 9 đến 14/7, với sự tham dự của 81 đơn vị trên cả nước. Đây là thông tin vừa được đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu về Liên hoan được tổ chức sáng 3/7 tại Hà Nội.
Theo thông tin từ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong dịp cuối tuần này, nhiều hoạt động đặc sắc đã diễn ra tại Liên hoan tiếng hát, các hình thức nghệ thuật “Gia đình gắn kết yêu thương”, tổ chức tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.
Ngày 19/6, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024) và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2023.
Tối 6/5, tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Đài Truyền hình Việt Nam khu vực miền trung-Tây Nguyên (VTV8) tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề “Hậu phương và tiền tuyến” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tối 25/4, tại Trung tâm Triển lãm-Hội chợ-Quảng cáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa cùng các đơn vị phối hợp khai mạc triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024), tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hậu phương và tiền tuyến".
Ngày 11/4, tại đền Đức Thánh Cả ở làng Đông Sơn, Ủy ban nhân dân phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) long trọng tổ chức Lễ hội đền Đức Thánh Cả làng Đông Sơn năm 2024.