Tháng 11/2018, tại Quyết định số 1627/2018/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai (gồm cả các khu công nghiệp) đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050 với tổng diện tích đất tự nhiên gần 16.000ha.
Nhận thức rõ Lào Cai là tỉnh biên giới có vị trí chiến lược rất quan trọng, những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai không chỉ triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ mà còn tích cực chủ động tham mưu các cấp chính quyền, cấp ngành ưu tiên dành nguồn vốn địa phương uỷ thác xây dựng các chính sách tín dụng đặc thù, làm động lực thúc đẩy những lợi thế riêng có, gia tăng sức mạnh nội sinh để Lào Cai phát triển bền vững.
Sau hơn 10 năm hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, với sự tăng trưởng mạnh mẽ về lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe tải trọng lớn, đến nay nhiều đoạn trên tuyến đã hư hỏng và có biểu hiện xuống cấp.
Trong năm 2025, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai sẽ chủ động phối hợp các ban, ngành, chính quyền địa phương để thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và xử lý dứt điểm một số dự án chậm triển khai, không hiệu quả và gây lãng phí lớn.
Năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Lào Cai đạt 12.989 tỷ đồng, vượt 1% dự toán tỉnh giao, tăng 40,5% so dự toán trung ương giao, tăng 37% so năm 2023.
Ngày 20/12, tại thành phố Lào Cai, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức “Hội nghị triển khai thực hiện Quy hoạch khoáng sản quốc gia theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ”.
Vừa qua, thành phố Hà Nội đã chấp thuận kiến nghị của Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho phép một doanh nghiệp thí điểm tuyến vận tải mới từ Bến xe Giáp Bát đi Bến xe thành phố Lào Cai, bến xe Sa Pa và tuyến Bến xe Nước Ngầm đi Bến xe Sa Pa, trên cơ sở đăng ký phương án khai thác tuyến cố định, không khai thác vào những khung giờ cao điểm tại Hà Nội để tránh ách tắc giao thông.
Sáng 6/12, tại thành phố Lào Cai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc (CSG) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác mua bán điện qua biên giới. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và lãnh đạo EVN và CSG và một số ban, ngành liên quan.
Nhằm phát huy hiệu quả các mô hình nuôi cá nước lạnh, nhiều giải pháp đã được nêu ra tại diễn đàn “Phát triển nuôi cá nước lạnh hiệu quả và bền vững tại các tỉnh phía bắc".
Sáng 26/11, tại huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ Kinh tế thương mại và Du lịch biên giới Trung-Việt (Hồng Hà) năm 2024, với chủ đề “Phát triển cùng chia sẻ - Hợp tác cùng hưởng lợi”.
Ngày 1/11, tại thành phố Lào Cai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai phối hợp Hội Xúc tiến Thương mại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị xúc tiến kết nối xuất, nhập khẩu nông lâm thủy năm 2024.
Thôn Kho Vàng (Lào Cai) là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, nơi có nhiều hộ dân bị mất nhà hoàn toàn, đồng thời là khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Trong số đó, 17 hộ gia đình với hàng trăm người dân đã may mắn thoát nạn nhờ sự quyết đoán kịp thời của trưởng thôn Vàng Seo Chứ trong việc di tản lên núi. Hiện nay, các hộ dân đã được chính quyền bố trí chỗ ở tạm thời tại xã Cốc Lầu hoặc sống cùng người thân để chờ tái định cư.
Bộ Tài chính đang trình Chính phủ hỗ trợ tỉnh Lào Cai 150 tỷ đồng và tỉnh Yên Bái 30 tỷ đồng (ngoài 20 tỷ đồng đã hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái tại Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 09/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ) để hỗ trợ khẩn cấp cho 2 tỉnh
Làm việc với tỉnh Lào Cai ngày 30/8 về triển khai hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản trên địa bàn, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị Lào Cai cần cơ cấu lại công nghiệp theo hướng "xanh", quy mô lớn và bền vững.
Theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, đây là vùng kinh tế động lực chủ đạo, 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia, “hạt nhân” để Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa các nước ASEAN và vùng Tây Nam rộng lớn của Trung Quốc.
Lệnh 248 của Hải quan Trung Quốc quy định, toàn bộ doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm xuất khẩu đi Trung Quốc đều phải đăng ký với hải quan của quốc gia này. Tuy nhiên, sau 2 năm thực hiện, nhiều doanh nghiệp vẫn còn lúng túng.
Theo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, từ đầu vụ đến ngày 23/5 đã có hơn 4.213 tấn vải tươi của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.
Sáng 8/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Dự án thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tỉnh Lào Cai (Dự án GREAT 2 Lào Cai).
Từ đầu tháng 3/2024, Đội Quản lý và Vận hành lưới điện cao thế Lào Cai phối hợp Điện lực Bảo Yên cùng với đơn vị thi công là Công ty Cổ phần xây dựng Thành An đã đi khảo sát và lập phương án thi công thay thế dây dẫn của đường dây lộ 171A20.68 thủy điện Nậm Lúc-171A20.73 thủy điện Phúc Long, lộ 172A20.43 thủy điện Vĩnh Hà-172E20.65 Bảo Yên và lộ 171E20.65 Bảo Yên-172E12.4 Lục Yên tại khoảng cột từ 262 đến cột 325.
Ngày 7/2, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đã ra văn bản chấp thuận phương án tổ chức, quy trình bảo trì, quản lý vận hành khai thác, đơn vị bảo trì, quản lý và tổ chức vận hành, thu phí sử dụng đường bộ Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT).
Đây là mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 tại thành phố Lào Cai ngày 4/1.
Sáng 24/11, Cục Hải quan Lào Cai tổ chức đối thoại với hơn 100 doanh nghiệp đang hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thông quan, thúc đẩy tăng trưởng thương mại trong những tháng cuối năm 2023.
Chiều 23/11, tại thành phố Lào Cai, diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch kết hợp không gian triển lãm sản phẩm hàng hóa tiêu biểu giữa Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc.
Theo Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA), từ ngày 23-26/11, tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, sẽ diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch kết hợp không gian triển lãm sản phẩm hàng hóa tiêu biểu giữa Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc: “Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, Hà Nội, các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc,Kết nối cùng phát triển, Link to Grow,HPA”.
Tối 10/11, tại thành phố Lào Cai tưng bừng khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung 2023, với chủ đề “Phát huy vai trò cầu nối Lào Cai, Vân Nam-Thúc đẩy hợp tác toàn diện, phát triển bền vững”.
Chiều 10/11, tại thành phố Lào Cai, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Sở Công thương Lào Cai và Sở Thương mại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất, nhập khẩu nông sản, trái cây, thủy, hải sản, với sự tham gia của 164 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc.
Ngày 9/11, Đội Quản lý thị trường số 1, thuộc Cục quản lý thị trường Lào Cai cho biết, vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử phạt chủ hộ kinh doanh gạo Séng Cù không đúng quy định, tại thị trấn Mường Khương (Lào Cai).
Chiều 2/11, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 1/11, Cặp cửa khẩu Kim Thành (Việt Nam)-Bắc Sơn (Trung Quốc) thực hiện vận chuyển hàng hóa 2 chiều trên 1 phương tiện thông quan, nhằm hạn chế lưu thông xe thùng rỗng thông quan, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm thiểu ùn tắc tại cặp cửa khẩu này.
Sáng 19/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1199/QĐ -TTg về việc phê duyệt Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.