Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “Dùng nhục hình” ở Thái Bình

NDO - Chiều 12/4, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “Dùng nhục hình” xảy ra tại Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đầu năm 2022. Phiên tòa được tổ chức do có kháng cáo của các bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại. 
0:00 / 0:00
0:00
Phiên xét xử phúc thẩm được tổ chức công khai tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.
Phiên xét xử phúc thẩm được tổ chức công khai tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

Ba bị cáo liên quan đến vụ án đều nguyên là Công an gồm: Trịnh Thanh Hùng (sinh năm 1979), nơi ở hiện tại thôn La Uyên, xã Minh Quang (huyện Vũ Thư). Khi phạm tội là Trung tá, Phó Đội trưởng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Vũ Thư.

Phạm Quang Hùng, sinh năm 1968, nơi ở hiện tại Chung cư HUD2 phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình). Khi phạm tội là Trung tá, Phó Trưởng Nhà tạm giữ, Đội trưởng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Vũ Thư.

Nguyễn Trọng Giáp, sinh năm 1986, nơi ở hiện tại thôn Mỹ Lộc 2, xã Việt Hùng (huyện Vũ Thư). Khi phạm tội là Đại úy, cán bộ Nhà tạm giữ, Công an huyện Vũ Thư.

phiên tòa sơ thẩm, Trịnh Thanh Hùng bị xử phạt 10 năm tù về tội “Dùng nhục hình”; Phạm Quang Hùng bị xử phạt 11 năm tù về tội “Dùng nhục hình” và Nguyễn Trọng Giáp bị xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội “Dùng nhục hình”. Cả 3 bị cáo đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

 Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “Dùng nhục hình” ở Thái Bình ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong thời gian ông Bùi Văn Bích, sinh năm 1974, trú tại xã Trung An, huyện Vũ Thư bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư, Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng là trưởng các ca trực từ ngày 27/1/2022 đến 5/2/2022 tự ý chỉ đạo các bị can, phạm nhân cưỡng bức ông Bích đưa lên ghế thẩm vấn, khóa chân, khóa tay ngồi ngoài trời nhiều ngày liền, trong thời tiết rét sâu, nhiệt độ có lúc xuống 12,7 độ C.

Cáo trạng cũng cho biết, Nguyễn Trọng Giáp là cán bộ quản giáo ca trực ngày 4/2/2022 khi vào kiểm tra Nhà tạm giữ đã có hành vi dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, đầu ông Bích khi người này đang bị khóa cố định trên ghế thẩm vấn.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá phiên sơ thẩm tổ chức tháng 12/2023 bảo đảm đúng người, đúng tội, trong đó thống nhất việc ông Bích tử vong là do bị nhiễm khuẩn từ không khí, bị viêm phổi, phế quản nặng, suy hô hấp là đúng bản chất sự việc.

Phía bị hại cũng thể hiện tính nhân văn khi tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Bên cạnh đó, không đòi hỏi tiền bồi thường mà mong muốn gia đình bị cáo tự suy nghĩ và chủ động theo lương tâm, đạo đức của mình.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Quang Hùng 9 năm 6 tháng tù; Trịnh Thanh Hùng 8 năm tù và Nguyễn Trọng Giáp 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo.

Ngoài việc phải chấp hành bồi thường hơn 246 triệu đồng như phiên tòa sơ thẩm đã tuyên án, tại phiên phúc thẩm 3 bị cáo đã chủ động bồi thường thêm tổng số tiền 60 triệu đồng.