Lâm Đồng: Đào đường làm sập tường khu nghỉ dưỡng Mũi Né, hai người thương vong
Chiều 8/8, một vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công đường tại phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) làm hai người thương vong.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Chiều 8/8, một vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công đường tại phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) làm hai người thương vong.
Với đường bờ biển dài, đẹp thơ mộng, khí hậu nắng ấm quanh năm, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng các giá trị văn hóa đặc trưng, phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Vùng đất này hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch xanh, bền vững.
Chiều 7/5, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố các quyết định thanh tra chuyên đề đối với 28 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
Sáng 4/5, Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, làm việc với tỉnh Lâm Đồng về triển khai Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển, các dự án động lực ven biển và kết quả nội dung kiểm tra theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị.
Một chiếc xe khách chở nhiều người đang lưu thông thì lao xuống vực đường gần Khu du lịch Bàu Trắng (tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều người thương vong.
Ngày 20/2, Ủy ban nhân dân phường Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức giải Chạy vượt đồi cát Mũi Né năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 người.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Lâm Đồng hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Khu du lịch Quốc gia Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) trở thành một trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, một điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dự báo đến năm 2040 đạt khoảng 25 triệu lượt khách, khoảng 71.500 phòng.
Nằm giữa giao điểm vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, Lâm Đồng được ví như “bản giao hưởng” cung bậc rừng-biển, cao nguyên-đồng bằng, của “lửa và nước”. Vùng đất này hội tụ phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, cùng sắc màu văn hóa của 49 dân tộc… đã kiến tạo tài nguyên du lịch đa dạng, độc đáo.
Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động, bền vững của khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh đang đứng trước yêu cầu phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán lớn; trong đó, cần khơi thông các “điểm nghẽn” kìm hãm nguồn lực để tạo bứt phá trong giai đoạn mới.
Sau sáp nhập, vùng đất Lâm Đồng mới mở ra không gian phát triển du lịch hiếm có, nơi “ngàn hoa” của Đà Lạt kết nối với đại ngàn hùng vĩ và biển xanh nắng gió. Từ lợi thế tự nhiên phong phú đến bề dày thương hiệu du lịch, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước.