Lâm Đồng phát huy tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch

Sau sáp nhập, vùng đất Lâm Đồng mới mở ra không gian phát triển du lịch hiếm có, nơi “ngàn hoa” của Đà Lạt kết nối với đại ngàn hùng vĩ và biển xanh nắng gió. Từ lợi thế tự nhiên phong phú đến bề dày thương hiệu du lịch, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước.

Khu vực trung tâm Lâm Đồng ngàn hoa mùa du lịch.
Khu vực trung tâm Lâm Đồng ngàn hoa mùa du lịch.

Thời điểm tháng 9/2025, tại khu du lịch Bàu Trắng U&ME, xã Hòa Thắng, mỗi ngày đón từ 3.000 đến 4.000 lượt khách, sự thay đổi đã phần nào phản ánh sức bật của du lịch sau sáp nhập. Những triền cát trắng trải dài, xen lẫn hồ nước tự nhiên tạo nên khung cảnh độc đáo, thu hút du khách đến trải nghiệm các hoạt động như lái xe địa hình, chụp ảnh, khám phá thiên nhiên. Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc điều hành khu du lịch cho biết, lượng khách đã tăng khoảng 15 đến 20% so với trước và kỳ vọng sẽ còn tăng mạnh hơn nữa khi giao thông liên kết được hoàn thiện. Theo ông Hùng, điểm mấu chốt không chỉ nằm ở tài nguyên mà là khả năng kết nối: “Khi rừng, biển và cả yếu tố hoang mạc được đặt trong cùng một không gian phát triển, chúng ta có thể xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch liên hoàn. Điều quan trọng nhất là hạ tầng giao thông và sự liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành, để du khách có thể đi từ Đà Lạt xuống biển, hay từ biển lên cao nguyên một cách thuận tiện, trọn vẹn trải nghiệm”.

bai-162-a2-4346.jpg
Du khách trải nghiệm tại khu du lịch Bàu Trắng U&ME.

Thực tế cho thấy, sau sáp nhập, Lâm Đồng sở hữu “bộ ba sinh thái” hiếm có: biển xanh Bình Thuận, đại ngàn Đắk Nông với Công viên địa chất toàn cầu và cao nguyên Đà Lạt-thương hiệu du lịch nổi tiếng. Đây không chỉ là lợi thế về cảnh quan mà còn là nền tảng để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, như nghỉ dưỡng, sinh thái, mạo hiểm, văn hóa và chăm sóc sức khỏe. Toàn tỉnh hiện có hơn 4.200 cơ sở lưu trú, trong đó gần 1.400 khách sạn từ 1 đến 5 sao, đủ khả năng phục vụ hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. Mục tiêu năm 2025, đón 23 triệu lượt khách không chỉ là con số tham vọng mà còn phản ánh quyết tâm đưa du lịch trở thành trụ cột kinh tế quan trọng. Tiến sĩ Phan Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Marketing trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Điều cần thiết lúc này là xây dựng bản đồ định vị rõ ràng cho từng phân khúc khách hàng. Mỗi địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đều có “cá tính” riêng, từ biển, rừng đến cao nguyên. Vấn đề là phải định vị đúng sản phẩm, đúng thị trường. Khi các địa phương cùng đồng lòng, tạo thành một hệ sinh thái du lịch thống nhất, sức cạnh tranh sẽ rất lớn”.

bai-162-a3-3220.jpg
Văn hóa dân tộc bản địa Lâm Đồng thu hút du khách.

Không chỉ dừng lại ở việc khai thác tài nguyên, Lâm Đồng đang hướng đến phát triển du lịch theo chiều sâu. Theo định hướng trong giai đoạn 2025-2030, du lịch được xác định là một trong ba trụ cột kinh tế, bên cạnh nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp-xây dựng. Điều này đòi hỏi một chiến lược bài bản, từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến phát triển sản phẩm và nguồn nhân lực. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Văn Lộc cho rằng: “Nếu làm du lịch mà thiếu doanh nghiệp thì chắc chắn không thể thành công. Chính quyền sẽ đóng vai trò kiến tạo, đồng hành, còn doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh cho điểm đến”.

bai-162-a4-9723.jpg
Khu vực Lâm Đồng biển xanh mùa du lịch.

Sự đồng hành này đang dần được cụ thể hóa qua các dự án trọng điểm. Những khu vực như hồ Tuyền Lâm, Mũi Né hay Tà Đùng được định hướng trở thành các trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Tại đây, các sản phẩm đặc trưng như du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm, du lịch canh nông, âm nhạc và chăm sóc sức khỏe đang được đầu tư phát triển, nhằm nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, bài toán đặt ra không chỉ là đầu tư mà còn là sự đồng bộ. Hạ tầng giao thông, chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn và môi trường du lịch đều cần được nâng cao. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, lợi thế “kiềng ba chân” gồm “ngàn hoa-đại ngàn-biển xanh” là rất vững chắc, nhưng hiện vẫn chưa phát triển đồng đều. Ông cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng du lịch, cần chú trọng đến những yếu tố căn bản, đó là giao thông thuận lợi, bảo đảm an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe du khách và xây dựng văn hóa du lịch thân thiện. “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên, mỗi cơ sở du lịch-dịch vụ là một điểm đến với nụ cười và sự hiếu khách phải trở thành nếp văn hóa mới phát triển triển du lịch bền vững”, ông Mười nhấn mạnh.

bai-162-a6-1469.jpg
Du lịch sự kiện thu hút du khách tại Lâm Đồng ngàn hoa.

Lâm Đồng bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng và tầm nhìn lớn hơn. Hành trình từ tiềm năng đến hiện thực hóa khát vọng không chỉ là câu chuyện của tài nguyên, mà còn là sự hội tụ của ý chí chính trị, năng lực quản trị và tinh thần đồng hành của toàn xã hội. Nếu tận dụng tốt “điều kiện vàng” này, Lâm Đồng sẽ trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm