Lâm Đồng phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của khu vực

Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động, bền vững của khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh đang đứng trước yêu cầu phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán lớn; trong đó, cần khơi thông các “điểm nghẽn” kìm hãm nguồn lực để tạo bứt phá trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Đoàn công tác kiểm tra dự án tại xã Đức Trọng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Đoàn công tác kiểm tra dự án tại xã Đức Trọng.

Tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu, đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động, bền vững của khu vực. Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trong giai đoạn từ 10-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.700-7.500 USD vào năm 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 40% GRDP… Để đạt được những chỉ tiêu này, tỉnh tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và tổ chức thực hiện một cách căn cơ.

Một trong những lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh là đầu tư công. Tuy nhiên, theo đánh giá, đến tháng 10/2025, tiến độ triển khai nhiều dự án vẫn còn chậm, vướng mắc kéo dài từ khâu chuẩn bị đầu tư, thủ tục pháp lý đến giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Điều này làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và ảnh hưởng tiến độ phát triển hạ tầng, yếu tố nền tảng cho tăng trưởng. Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Phan Thế Hanh nhìn nhận, các khâu trong đầu tư công hiện vẫn còn bị động, thiếu sự chuẩn bị đồng bộ. Theo ông, muốn tăng trưởng, trước hết phải tháo được điểm nghẽn đầu tư công. Việc xây dựng danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030, đang được các địa phương hoàn thiện chính là cơ sở quan trọng để chủ động hơn trong triển khai thời gian tới.

bai-172-a2.jpg
Một số hạng mục tại Trung tâm hành chính-Quảng trường Đức Trọng đã hoàn thiện phần thô.

Cục trưởng Thống kê Lâm Đồng Phạm Quốc Hùng cho rằng, khi giải ngân vốn đầu tư công được đẩy nhanh sẽ kéo theo sự tăng trưởng của những lĩnh vực khác, như công nghiệp, xây dựng… từ đó đóng góp lớn vào GRDP. “Đầu tư công hiệu quả không chỉ tạo ra hạ tầng, mà còn mở ra năng lực sản xuất mới, kích thích các hoạt động kinh tế khác phát triển”, ông Hùng phân tích.

Rõ ràng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong đầu tư công cần được xem là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Không chỉ dừng ở cải thiện quy trình, thủ tục, mà còn cần thay đổi tư duy điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt và trách nhiệm hơn.

Tạo đột phá thu hút đầu tư

Lâm Đồng xác định thu hút đầu tư là động lực then chốt để tạo bước đột phá. Với nhiều tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, công nghiệp chế biến và tài nguyên khoáng sản, địa phương hoàn toàn có cơ sở để trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025 được tổ chức, đây được xem là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư.

bai-172-a4.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn khu vực phía tây tỉnh.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, điều quan trọng không chỉ là “mời gọi”, mà phải tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và ổn định. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tôn Thiện San cho rằng, muốn đạt mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, Lâm Đồng cần tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trụ cột, như công nghiệp, nông nghiệp… Ông San phân tích, sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ. Do đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời thu hút các doanh nghiệp lớn tham gia để hình thành chuỗi giá trị quy mô. Đối với công nghiệp, cần tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến quy hoạch khoáng sản, như bôxít, titan để khơi thông dòng vốn trong lĩnh vực này.

bai-172-a5.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải kiểm tra tiến độ dự án trên địa bàn Lâm Đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng Nguyễn Đức Hải Tùng nhấn mạnh vai trò của việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án du lịch. Ông cho rằng, tỉnh cần sớm hoàn thiện quy hoạch, tạo cơ sở pháp lý để các dự án triển khai thuận lợi. Đồng thời, cần mạnh dạn thu hồi các dự án chậm tiến độ, tránh lãng phí tài nguyên đất đai và tạo cơ hội cho nhà đầu tư có năng lực thực sự. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng điều hành và thực thi chính sách. Lâm Đồng cần ứng biến nhanh, đưa ra quyết sách bắt kịp với xu hướng để tạo cơ hội thu hút đầu tư.

bai-172-a6.jpg
Giải ngân vốn đầu tư công chậm được xác định là một trong những nguyên nhân tăng trưởng GRDP chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong ảnh: Thảm nhựa đường đèo Đại Ninh thuộc Quốc lộ 28B.

Giai đoạn phát triển mới, Lâm Đồng đặt trọng tâm phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, ưu tiên hạ tầng giao thông và hạ tầng số có tính kết nối liên vùng. Đây được xem là “đòn bẩy” để mở rộng không gian phát triển, hình thành các khu đô thị mới, các tổ hợp du lịch-dịch vụ mang tầm khu vực và quốc tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ từng “nút thắt” để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Lâm Đồng có nhiều tiềm năng, nhưng để phát huy được thì rất cần sự chung tay của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

bai-172-a3-1281.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra dự án tại khu đô thị sinh thái Hồ Nam Phương II.

Khi những “điểm nghẽn” về đầu tư công, thể chế, quy hoạch và môi trường kinh doanh được giải quyết đồng bộ, dòng chảy nguồn lực sẽ được khơi thông, tạo nền tảng vững chắc để Lâm Đồng tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm