Lai Châu tổ chức giải leo núi chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn
Ngày 19/4, tại bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ đã diễn ra Giải leo núi tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2026 với tên gọi “Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn - 2.996m”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày 19/4, tại bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ đã diễn ra Giải leo núi tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2026 với tên gọi “Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn - 2.996m”.
Bảo vật Quốc gia Bia Lê Lợi tại xã Lê Lợi (Lai Châu) là chứng tích lịch sử gắn với cuộc chinh phạt vùng Tây Bắc năm 1431, nó mang giá trị đặc biệt về chủ quyền, văn hóa và truyền thống dân tộc. Việc bảo tồn, phát huy di sản góp phần giáo dục lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và mở ra hướng phát triển du lịch văn hóa cho địa phương.
Sáng 11/2, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Lai Châu.
Thông qua các chương trình chăm lo Tết cho đồng bào vùng biên giới, tỉnh Lai Châu, lực lượng vũ trang đã huy động nhiều nguồn lực, tổ chức trao quà, khám, chữa bệnh miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, mang mùa xuân ấm áp đến với bà con, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước nơi tuyến đầu biên cương.
Phát triển nhanh, xanh và bền vững là nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025- 2030. Ngay sau Đại hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều chương trình, giải pháp, tạo nền tảng để địa phương bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
Sáng 13/1, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu.
Bà Tòng Thị Thân, dân tộc Thái, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ đàn tính - hát then xã Than Uyên (Lai Châu) đã dành trọn tâm huyết để gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái. Từ lời then ngân nga, tiếng đàn tính tẩu mộc mạc đến những vòng xòe mềm mại.
Là dân tộc bản địa sinh sống duy nhất tại Lai Châu, người Mảng ở Pa Tần đang nỗ lực gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trước tác động của đời sống hiện đại. Từ việc triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều phong tục, lễ hội, sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Mảng từng bước được khôi phục
Sáng 19/12, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ khởi công dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên - công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược, tạo đột phá cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo hướng nhanh và bền vững.
Trong bối cảnh chuyển giao chức năng quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hàng loạt dự án giao thông, được bàn giao từ huyện, thành phố về ban chuyên ngành. Cộng thêm khó khăn do thời tiết và công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư và nhà thầu phải triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Trong khuôn khổ Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu năm 2025, tối 29/11, tại Quảng trường nhân dân tỉnh đã diễn ra Chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam-Trung Quốc.
Ngay khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, xã Phong Thổ (Lai Châu) đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người nghèo đa dạng hóa mô hình phát triển kinh tế, góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Với đặc thù là một xã biên giới có đông đồng bào La Hủ, Mảng; điều kiện kinh tế còn khó khăn, tỷ lệ hộ có nhà tạm ở xã Bum Nưa (Lai Châu) cao. Để bảo đảm không còn nhà tạm, dột nát trước mùa rét năm nay, chính quyền xã đã huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện đồng bộ nhằm sớm hoàn thành mục tiêu này.
Từ ngày 14-16/11, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra "Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía bắc năm 2025" do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp Sở Công thương tỉnh Lai Châu tổ chức nhằm tôn vinh giá trị nông sản vùng cao, kết nối giao thương.
Tết truyền thống của người Hà Nhì xã Thu Lũm năm nay diễn ra đúng dịp Nghệ thuật xòe và diễn xướng "Xa nhà ca" của cộng đồng người Hà Nhì của Lai Châu được công nhận là di sản phi vật thể Quốc gia. Vui hơn nữa là ngày tất niên, bà con ở tất cả các bản được quây quần với nhau trong bữa cơm đoàn viên mang tính cộng đồng.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành điện, những năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Lai Châu đã biến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thành việc làm thường xuyên, tự giác. Từ đó, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lao động, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ ngày 18-19/9/2025, với sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho hơn 31.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Hiện nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, bảo đảm sẵn sàng để đại hội diễn ra thành công.
Tết Độc Lập năm 2025 tại xã Than Uyên (tỉnh Lai Châu) đã qua nhưng dư âm của ngày tết vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi người bởi ấn tượng về những nét đẹp văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Thái với nhiều giá trị văn hoá truyền thống được lưu trữ, trình diễn đầy hấp dẫn…
Thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), Hội Nông dân tỉnh Lai Châu luôn tích cực triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng sản phẩm OCOP từ những nông sản thế mạnh của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản và từng bước gia tăng giá trị hàng hóa mang lại thu nhập cao cho người dân.