Thị trường nhà liền thổ Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng
Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, sau một thời gian dài im ắng, nguồn cung nhà liền thổ Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự bứt phá mạnh mẽ vào quý IV/2025 với tăng trưởng kỷ lục.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, sau một thời gian dài im ắng, nguồn cung nhà liền thổ Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự bứt phá mạnh mẽ vào quý IV/2025 với tăng trưởng kỷ lục.
Trong bối cảnh lãi suất cho vay mua nhà có xu hướng tăng nhẹ vào dịp cuối năm, tâm lý thận trọng đang bao trùm nhóm người mua trẻ. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ Savills Việt Nam, nhu cầu ở thực vẫn duy trì ổn định, đóng vai trò là “bệ đỡ” giúp thị trường giữ vững thanh khoản.
Ngày 16/12, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào khai thác, vận hành Bến xe buýt Lê Minh Xuân tại xã Bình Lợi (Bình Chánh cũ) rộng 14.000m2, được xem là đầu mối trung chuyển xe buýt của mạng lưới giao thông công cộng khu vực phía tây thành phố.
Sau hợp nhất, trong không gian mới, công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai tạiThành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cân đối ngân sách nhà nước, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển giai đoạn 2026-2030.
Chiều 11/12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra loạt công trường thuộc Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
Bếp ăn nghĩa tình là mô hình thiện nguyện được duy trì bền bỉ gần một thập kỷ tại phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành điểm tựa cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo, người bán vé số và cả bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Thủ Đức.
Nhà Bè là vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử và bản sắc sông nước đặc trưng của Nam Bộ. Trong hành trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Bè giữ vai trò vừa là không gian dự trữ phát triển, vừa là cầu nối chiến lược giữa trung tâm thành phố với khu vực cảng biển và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
Bắt đầu từ ngày 1/12/2025, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, xã Hưng Long,Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hằng ngày thay vì 24/24 giờ như trước đây. Quy định này đang khiến một lượng rác khổng lồ của thành phố có thể sẽ không được thu gom kịp, gây nhiều lo lắng cho người dân.
Việt Nam đã cam kết tại COP26 và COP28: đến năm 2050, phát thải ròng "bằng 0". Thực hiện mục tiêu này không chỉ là lời hứa trước cộng đồng quốc tế mà còn là sự khẳng định quyết tâm biến thành nguồn năng lượng, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững.
Hiện tượng sụt lún tại khu vực phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh đang được dư luận hết sức quan tâm, khiến nhiều hộ dân phải tự cải tạo và nâng nền nhà tránh để tránh thiệt hại và ảnh hưởng sinh hoạt, trong khi chính quyền địa phương cũng đang triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục.
Hai dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị tại rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp trong tháng 11 năm 2025.
Sau hai năm khởi công xây dựng, Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên dài 32km (64km cho cả hai bên) bước vào giai đoạn tăng tốc thi công để hoàn thiện toàn bộ dự án vào năm 2026.
Ngày 24/10, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt tổ chức hội thảo khoa học “Di tích lịch sử khu di tích Láng Le-Bàu Cò”.