Đây là kết quả đợt 1 của Cuộc vận động sáng tác ảnh về đề tài này do Bảo tàng Cách mạng và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức. 47 bức ảnh của 28 tác giả được tuyển chọn trưng bày chủ yếu chụp các di tích đã được xếp hạng quốc gia, trong đó có nhiều ảnh chụp di tích thời chống Mỹ và chống Pháp.
Ông Triệu Văn Hiển, Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam cho biết, bên cạnh những bức ảnh mới, Bảo tàng còn giới thiệu 25 ảnh tư liệu chụp từ những năm 60-70 của thế kỷ trước. Trong đó, có những bức chưa từng được công bố, do những người sưu tập trong cả nước gửi đến bảo tàng. Đặt cạnh nhau trong một phép so sánh, những bức ảnh có thể là lời cảnh báo về sự xuống cấp nghiêm trọng của các di tích cần cấp thiết bảo tồn. Cùng với những bức ảnh, ban tổ chức triển lãm giới thiệu một số hiện vật gốc gắn liền di tích, giúp người xem hình dung rõ hơn về hiện trạng và giá trị của từng di tích.
Nhiều bức ảnh chụp hoặc sưu tầm được gửi đến khiến ban tổ chức bất ngờ, vì trong đó là hình ảnh của những di tích chưa từng được nhìn thấy, như hình ảnh miếu thờ Phan Đình Phùng ở Vụ Quang (Hương Khê, Hà Tĩnh) hoặc Tượng đài Phú Quốc ở Kiên Giang, hay Khu di tích lịch sử Hòn Đất.
Nhận xét về triển lãm này, NSNA Vũ Huyến nói, dưới góc nhìn nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia, di tích lịch sử cách mạng trong cả nước đẹp đến không ngờ. Tuy vậy, tiêu chí để chọn ảnh trưng bày ngoài giá trị nghệ thuật, ban tổ chức đề cao giá trị tư liệu của các tác phẩm, do vậy đòi hỏi sự chân thực hàng đầu. Những ảnh có can thiệp kỹ xảo đều bị loại.
Cột cờ Hiền Lương - ảnh của tác giả Xuân Liễu.
Trong số những bức ảnh tư liệu, đáng chú ý có các tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Xuân Liễu, với các bức ảnh chụp từ hơn 30 năm trước như Cột cờ cầu Hiền Lương ghi lại cảnh các chiến sĩ leo lên ngọn cây để buộc cột cờ tự tạo, hay hình ảnh chiến sĩ công an đồn Hiền Lương bảo vệ lá cờ Tổ quốc bay cao trong gió. Đó thực sự không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật mang giá trị tư liệu cao, mà chính là di sản quý giá cho mai sau.
Ông Triệu Văn Hiển cũng cho biết, cuộc vận động sáng tác ảnh về đề tài “Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam” được phát động từ tháng 4-2007, qua hơn một năm đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước. Đây cũng là lần đầu tiên bảo tàng phát động sáng tác về đề tài này, để nhằm bổ sung vào kho tư liệu ảnh cũ dù có hơn 20 nghìn ảnh nhưng vẫn không đáp ứng đầy đủ và chính xác cho các nội dung trưng bày phục vụ khách tham quan. Cuộc vận động sẽ vẫn được tiếp tục tiến hành lâu dài. Triển lãm kéo dài trong một tháng, là hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 33 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.