Ông Đỗ Quốc Khánh, Giám đốc Công ty Xử lý Lún nghiêng Việt Nam, cùng hàng trăm công nhân đang tiến hành việc di dời một tòa nhà lớn, có tổng trọng lượng tới 3.000 tấn.
Toà nhà này cao 2 tầng, trên diện tích hơn 2.000m² với tổng diện tích xây dựng 3.770m², nằm sát đường cao tốc Láng-Hòa Lạc, thuộc huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, cách Hà Nội 25km về phía Tây. Tòa nhà được xây dựng từ năm 2001, nhưng chưa kịp sử dụng thì phải di dời vào sâu bên trong để nhường mặt bằng cho dự án đưa nước sạch từ sông Đà về Hà Nội.
Theo các chuyên gia xây dựng, ông Khánh đã áp dụng cách di dời hoàn toàn khác với những kỹ thuật đã từng được áp dụng ở Việt Nam. Trong đó, tiêu biểu là việc không cần sử dụng các hố thế (không phải đào bới) và thay thế các palăng xích bằng việc kích đẩy thủy lực và sử dụng nhiều phương tiện và vật liệu do ông tự sáng chế.
| |
Sau một ngày làm việc, ông Khánh cùng hơn 200 công nhân, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã dịch chuyển tòa nhà này được 8m một cách rất chuẩn xác theo đúng dự kiến ban đầu.
Theo ông Khánh, với thời tiết khô ráo như hiện nay, thì khoảng ngày 6-1, tức sau bốn ngày, công việc di dời tòa nhà đến vị trí mới cách vị trí cũ 50 mét sẽ hoàn thành, nhanh hơn nhiều so với dự kiến 10 ngày trước đây.
Các chuyên gia cho rằng, nếu trong vòng 3-10 ngày, toàn bộ khối nhà được di chuyển đặt vào móng mới thì ông Khánh sẽ đạt được ba kỷ lục ở Việt Nam và Đông Nam Á. Đó là tòa nhà cần di dời có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay, thời gian di dời ngắn nhất với quãng đường dài nhất, và áp dụng những kỹ thuật hiện đại nhất thế giới hiện nay.
Sinh năm 1955, ở Hà Nội, sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, hiện ông Đỗ Quốc Khánh được coi là “thủ lĩnh” trong việc di dời, chống nghiêng, lún, sập những công trình xây dựng lớn từ năm 2005 đến nay. Nhiều công trình qua tay ông xử lý được đánh giá rất cao trong giới kỹ thuật.